Xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành đại học quốc gia

.

ĐNO - Sáng 25-7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa cho rằng cần xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành 1 trong 3 trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hàng đầu cả nước để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và trình độ phát triển khoa học công nghệ của thế giới. 

 Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ, giáo dục đại học có vai trò trọng yếu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của mỗi quốc gia. 

Theo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đến năm 2030, Đại học Đà Nẵng là “đại học trọng điểm quốc gia”. Để làm được điều đó, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị Đảng ủy Đại học Đà Nẵng sớm chỉ đạo việc lập đề án chi tiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định; chủ động phối hợp các cơ quan chức năng thành phố nghiên cứu theo hướng lập dự án về tái định cư và giải phóng mặt bằng riêng đối với dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai. Tích cực hoàn thiện công tác tổ chức, sớm đưa Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn vào hoạt động đào tạo.

Đặc biệt, với vai trò là đại học vùng trọng điểm quốc gia, Đại học Đà Nẵng cần khảo sát, xây dựng các chương trình đào tạo, ngành nghề đào tạo phù hợp với đặc điểm tình hình và đáp ứng được nhu cầu phát triển của các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Đại học Đà Nẵng cần định hướng xây dựng chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho 5 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn phát triển của thành phố theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình số 45-CTr/TU ngày 25-2-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Chuyên đề “Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố”, nhất là các ngành về công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, tự động hóa, vật liệu mới, nông nghiệp công nghệ cao.

Tiếp tục đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực với những ngành nghề phù hợp, sẵn sàng cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho các tập đoàn, công ty đa quốc gia nhằm chuẩn bị cho cơ hội đón làn sóng chuyển dịch đầu tư vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo gắn với nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước và quốc tế để nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ; tạo nguồn thu đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên, sinh viên, đồng thời góp phần hỗ trợ thực hiện chủ trương tự chủ kinh phí tại các trường đại học và đơn vị thành viên.

Cần tích cực phát hiện và tuyển chọn nhân tài, đặc biệt có cơ chế thu hút các giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học giỏi tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; phối hợp chặt chẽ với thành phố trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, định hướng phát triển thời gian đến của Đại học Đà Nẵng chắc chắn sẽ gặp không ít thách thức, nhưng lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng, với quyết tâm mạnh mẽ, Đại học Đà Nẵng sẽ đạt được những mục tiêu đề ra. Trong khả năng của mình, Đảng bộ, chính quyền thành phố Đà Nẵng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, cùng sát cánh để hỗ trợ Đại học Đà Nẵng hoàn thành thắng lợi sứ mệnh giáo dục - đào tạo của mình trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại học Đà Nẵng chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thiện hệ thống chính trị từ cấp khoa đến cấp Đại học Đà Nẵng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích