Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện

.

Chiều 1-7, tại hội nghị ra nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Trương Quang Nghĩa đánh giá, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đạt kết quả thiết thực.

Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.     		                           Ảnh: H.H
Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.H

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19; tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân về nước chu đáo, an toàn; quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo dân quân thường trực phường, xã phối hợp các lực lượng tuần tra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn; huấn luyện chiến sĩ mới và dân quân tự vệ theo đúng chương trình.

6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy Quân sự thành phố đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: chú trọng chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021; đẩy mạnh việc triển khai xây dựng hải đội dân quân thường trực các quận ven biển; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa; tiếp tục lãnh đạo xây dựng Đảng bộ và cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện.

HỒNG HẠNH

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích