Đồng lòng hướng về quê hương

.

Nghe tin huyện Hòa Vang bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Hội đồng hương Hòa Vang tại Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng gửi gắm tình cảm về quê nhà bằng những phần quà và vật tư y tế thiết thực.

Hội đồng hương huyện Hòa Vang tại Thành phố Hồ Chí Minh trao 11 tấn gạo ủng hộ quê nhà chống dịch đợt 1. Ảnh: HẢI ÂU
Hội đồng hương huyện Hòa Vang tại Thành phố Hồ Chí Minh trao 11 tấn gạo ủng hộ quê nhà chống dịch đợt 1. Ảnh: HẢI ÂU

Dù tất bật mưu sinh nơi xa xứ nhưng nghe tin quê nhà bị ảnh hưởng dịch bệnh, Hội đồng hương Hòa Vang tại Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội đồng hương) lập tức lên kế hoạch hỗ trợ kịp thời người dân và cán bộ y tế. Anh Trần Hùng Phong, Chủ tịch Hội đồng hương chia sẻ: “Những người nghèo, nhất là người già neo đơn, phụ nữ và trẻ em rất vất vả, nay bị ảnh hưởng dịch bệnh thì càng khó khăn hơn. Vì vậy, khi hay tin dịch xảy ra ở quê, Hội đồng hương đã có thư kêu gọi và nhanh chóng mua hàng gửi về hỗ trợ, góp phần chia sẻ khó khăn với bà con”.

Chuyến hàng đầu tiên rời Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4-8, mang theo các vật dụng thiết yếu như giường tầng, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn… để phục vụ người dân cách ly tại Trường tiểu học số 2 Hòa Phước, Trường THCS Nguyễn Văn Linh (xã Hòa Phước) và Trường tiểu học số 2 Hòa Nhơn. Ngay trong đêm 4-8, tuổi trẻ của 2 xã khẩn trương lắp ráp 185 giường tầng để kịp đón các trường hợp về đây cách ly vào sáng hôm sau.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang, Hội đồng hương huyện Hòa Vang tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng huyện 300 giường tầng để bố trí phục vụ người dân tại các nơi đến cách ly tập trung; hỗ trợ 10 thùng khẩu trang và trao tặng 200 triệu đồng tiền mặt để huyện tăng cường công tác phòng, chống Covid-19. Tổng giá trị hỗ trợ huyện Hòa Vang đợt này hơn 700 triệu đồng. Trước đó, dịp 27-7, Hội đồng hương đã trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng, tặng quà cho 22 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 32 thương binh nặng, tặng khuyến học hơn 300 triệu đồng.

Đây không phải lần đầu chính quyền và người dân huyện Hòa Vang đón nhận những nghĩa cử cao đẹp của những người con quê hương đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, Hội đồng hương thường xuyên quan tâm công tác từ thiện ở quê nhà. Đều đặn mỗi quý Hội đồng hương tổ chức một đợt từ thiện như trao học bổng vào dịp kết thúc năm học để động viên học sinh, sinh viên huyện Hòa Vang; trao quà nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ; xây nhà tình nghĩa, tình thương và trao quà hỗ trợ người nghèo đón Tết. Anh Trần Hùng Phong tâm sự: “Quê nhà luôn ở trong trái tim tôi. Tôi thấu hiểu cái nghèo, sự vất vả của đồng bào quê mình. Vì thế, tôi luôn nghĩ sẽ làm điều gì đó để bà con quê hương mình bớt khổ…”.

Khi chuyến hàng đầu tiên vừa rời Thành phố Hồ Chí Minh về đến Hòa Vang cũng là lúc anh Phong lên phương án hỗ trợ người dân quê nhà đợt tiếp theo. Đợt hỗ trợ sẽ tập trung vào Trung tâm Y tế huyện - hiện là Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. “Nhiều năm qua, Hội đồng hương huyện Hòa Vang tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động thiết thực, đầy nghĩa tình cùng chung tay giúp huyện Hòa Vang chăm lo an sinh xã hội như: xây tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế, trao học bổng, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí.

Con em Hòa Vang khi vào Thành phố Hồ Chí Minh học tập cũng nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Hội đồng hương... Trung bình mỗi năm Hội tài trợ cho bà con quê nhà hơn 1 tỷ đồng. Dịp này, UBND huyện cũng tri ân Hội đồng hương bằng cách viết thư cảm ơn”, ông Nguyễn Văn Vân, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hòa Vang cho biết.

HẢI ÂU

;
;
.
.
.
.
.