Hỗ trợ phòng, chống Covid-19

.

Ngày 21-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cho công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng (JCCID) ủng hộ 150 triệu đồng; Hội Nam y Việt Nam ủng hộ trang thiết bị y tế trị giá 115 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam - khu vực miền Trung ủng hộ 30 thiết bị đo nồng độ oxi trong máu trị giá 30 triệu đồng; Trường Mầm non Tiên Sa ủng hộ gần 12 triệu đồng; Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ ủng hộ 9 triệu đồng; Ban Quản lý xây dựng cơ bản quận Hải Châu ủng hộ hơn 8,7 triệu đồng; Trường THCS Trưng Vương ủng hộ 12.500 khẩu trang y tế, 240 chai nước muối; Công ty CP Tập đoàn Kim Đức ủng hộ 50.000 khẩu trang N95; Công ty URGO Việt Nam ủng hộ 10.000 khẩu trang y tế. (LAM PHƯƠNG)

* UBND quận Hải Châu cho biết, tính đến ngày 21-8, quận đã hỗ trợ 788 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền trên 430 triệu đồng trích từ quỹ Vì người nghèo và quỹ vận động phòng, chống Covid-19; đồng thời trao 1.437 suất quà trị giá trên 230 triệu đồng cho 1.373 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn phường. Quận cũng đã hỗ trợ 2.832 suất quà trị giá gần 500 triệu đồng và 6.180 kg gạo cho 2.643 hộ khó khăn là người bán vé số dạo, chạy xe ôm công nghệ, lao động phổ thông, sinh viên thuê trọ, các hộ trong diện bị cách ly, công nhân xây dựng.

* Ngày 21-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hải Châu và các phường đã hỗ trợ 226 hội viên khó khăn với số tiền 35 triệu đồng, gồm 72 thùng mì và 2.300 kg gạo. Tính đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và phường đã hỗ trợ 2.016 hộ và 60 sinh viên với số tiền 412,5 triệu đồng. Thường trực Hội Cựu chiến binh quận cùng Hội Cựu chiến binh thành phố đã hỗ trợ 50 suất quà cho 50 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng; đồng thời vận động tặng 194 suất quà với số tiền 47,65 triệu đồng cho các hộ khó khăn tại phường Nam Dương, Hòa Cường Bắc, Hòa Thuận Tây, Thạch Thang, Thanh Bình, Phước Ninh, Bình Thuận, Bình Hiên. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hải Châu tiếp nhận hỗ trợ 29 triệu đồng tiền mặt và các vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch. Được biết, đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Hải Châu đã tiếp nhận hơn 1,2 tỷ đồng tiền viện trợ công tác phòng, chống Covid-19. (T. HUY)

* Sáng 21-8, Hội Cựu chiến binh Học viện Chính trị Khu vực 3 trao 5 triệu đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19 qua kênh Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng. Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) hỗ trợ 20 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ một suất quà trị giá 400.000 đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) hỗ trợ 60 hội viên gặp nhiều khó khăn do Covid-10 với tổng kinh phí 12 triệu đồng. (LÊ VĂN THƠM)

* Sáng 21-8, Báo Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận phần quà gồm khẩu trang y tế 3M và tiền mặt, tổng trị giá 500 triệu đồng (trong đó có 300 triệu đồng tiền mặt) của các nhà hảo tâm hỗ trợ, tiếp sức lực lượng tham gia tuyến đầu chống Covid-19. Toàn bộ số quà và tiền mặt nói trên do nhóm Việt kiều Ukraine sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng và hệ thống nhà hàng - khách sạn Brilliant đóng góp, thông qua sự vận động của Ban Biên tập Báo Công an thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, các nhà hảo tâm hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng 30 triệu đồng; Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng 30 triệu đồng; Trung tâm Y tế Hòa Vang 30 triệu đồng, 2.400 khẩu trang y tế 3M; Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 30 triệu đồng, 2.000 khẩu trang y tế 3M; Bệnh viện Đà Nẵng 30 triệu đồng, 1.600 khẩu trang y tế 3M và Công an thành phố Đà Nẵng 150 triệu đồng. (NGỌC ĐOAN)

;
;
.
.
.
.
.