Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19-8)

Công an Đà Nẵng - Chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố

.

75 năm hình thành và phát triển, Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng nói chung, Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân, với Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành điểm tựa tin cậy của chính quyền và nhân dân thành phố. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 6, trái sang) thăm, chúc mừng Công an thành phố nhân 75 năm Truyền thống Công an nhân dân. Ảnh: P.T
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 6, trái sang) thăm, chúc mừng Công an thành phố nhân 75 năm Truyền thống Công an nhân dân. Ảnh: P.T

Phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

Sau thắng lợi trọn vẹn mùa xuân 1975, cách mạng nước ta chuyển sang một giai đoạn mới: xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng nói riêng cũng chuyển sang giai đoạn vừa đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, vừa ra sức giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, sau khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lực lượng thành phố ngày càng trưởng thành về số lượng và chất lượng, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý chí tấn công tội phạm, hết lòng phục vụ nhân dân.

Trong cuộc đấu tranh gian khổ, quyết liệt, đầy nguy hiểm với bọn tội phạm, lực lượng Công an thành phố đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên cường tấn công tội phạm đến cùng với nhiều cách đánh sáng tạo. Điển hình như: sau 1.000 ngày kiên trì và quyết liệt điều tra, ngày 27-5-2006, lực lượng Công an thành phố đã phá chuyên án làm rõ 3 vụ án cướp tại tiệm vàng Thanh Nhàn, Ngân Hàng Đông Á và ở Ban Giải tỏa đền bù các dự án Đầu tư Xây dựng với tài sản thiệt hại trên 10 tỷ đồng, bắt 3 đối tượng, thu hồi 9,5kg vàng, trên 200 triệu đồng và một số tài sản khác; nhiều vụ án nổi cộm khác như bắt siêu trộm Đặng Ngọc Tân, Nguyễn Tuấn Vũ...

Đặc biệt, hình ảnh người chiến sĩ Công an thành phố “vì nước quên thân vì nhân dân quên mình” càng trở nên sáng ngời qua sự giúp đỡ, sơ tán người dân, dũng cảm cứu hộ hàng trăm người dân cùng với tài sản trong cơn bão dữ Xangsane tháng 10-2006 và những trận lụt lịch sử. Trong cuộc chiến đấu chống lại cái ác, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, người dân thành phố vẫn nhớ hình ảnh Thiếu tá Cảnh sát hình sự Phan Công Việt, Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn (Công an quận Sơn Trà) - những người đã nêu tấm gương sáng về sự tận tụy, dũng cảm trong công việc, sống chí tình, chí nghĩa, sẵn sàng xả thân vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Và còn nhiều những tấm gương tận trung với Đảng, tận hiếu với nhân dân đang đêm ngày phấn đấu vì một thành phố bình yên…

Chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố cho biết, từ giữa năm 2015 đến nay, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng, đặc biệt là Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2017), các Lễ hội pháo hoa quốc tế hàng năm; an ninh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thông tin, văn hóa tư tưởng... tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Lực lượng 911- Công an thành phố trở thành “quả đấm thép” tội phạm đường phố.  TRONG ẢNH: Lực lượng 911 bắt đối tượng sử dụng ma túy.Ảnh: NGỌC PHÚ
Lực lượng 911- Công an thành phố trở thành “quả đấm thép” tội phạm đường phố. TRONG ẢNH: Lực lượng 911 bắt đối tượng sử dụng ma túy. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hoạt động của một số tội phạm có xu hướng gia tăng về tính chất, mức độ nghiêm trọng, xuất hiện một số loại hình tội phạm mới, yếu tố xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao… đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm xử lý, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ công tác Công an. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đã kịp thời nắm bắt thực tiễn, quán triệt sâu sắc, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XIII đề ra.

Qua đó đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trọng tâm là Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đặc biệt đã chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, các yếu tố liên quan, tác động đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; chủ động ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phòng ngừa, kiểm soát, kiềm chế các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Thường xuyên mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm cùng với đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chuyên đề. Tập trung lực lượng điều tra làm rõ vụ việc; đấu tranh mạnh với tội phạm hoạt động theo băng nhóm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, trộm cắp, cướp giật tài sản, cờ bạc, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm và tệ nạn ma túy; tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tài nguyên khoáng sản. Nhờ đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố được kiểm soát, kiềm chế cơ bản; tội phạm về trật tự xã hội năm sau giảm so với năm trước; tỷ lệ điều tra, khám phá án về trật tự xã hội đạt cao (hàng năm làm rõ trên 80% đối với thường án và trên 90% đối với án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng); tội phạm ma túy, kinh tế, vi phạm pháp luật về môi trường được phát hiện, xử lý năm sau nhiều hơn năm trước, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu thành phố “5 không, 3 có”, chương trình “Thành phố 4 an”, đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trường” đến năm 2020...

Kết quả nổi bật trên được Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ghi nhận và đánh giá cao tại Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 22-7. Theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, trong những năm qua, Công an thành phố đã tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, nổi bật là: Công an thành phố đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, các yếu tố tác động đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác phòng ngừa, xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc tại thành phố.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian đến, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công an thành phố kịp thời chủ động trong công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, đề ra các chủ trương, kế hoạch, quyết sách, hành động nhanh chóng, quyết liệt, đồng bộ; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và giải pháp đột phá để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, không để xảy ra các vụ án giết người nghiêm trọng gây bất an trong dư luận. Xây dựng lực lượng Công an Đà Nẵng tinh nhuệ, tinh thông nghiệp vụ, từng bước hiện đại phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế. Quan tâm củng cố bộ máy tổ chức theo hướng chuyên sâu, tăng cường cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu, lực lượng ở cơ sở.

PHƯƠNG THANH

 

;
;
.
.
.
.
.