Quận Ngũ Hành Sơn khai trương ATM gạo miễn phí giúp người nghèo

.

ĐNO - Ngày 27-8, UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức khai trương máy ATM gạo miễn phí để giúp đỡ những hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn quận do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Sáng 27-8, các hộ nghèo, hộ khó khăn (bao gồm cả sinh viên, lao động ngoại tỉnh trú trên địa bàn) phường Hòa Hải đến nhận gạo từ ATM gạo miễn phí. Ảnh: T. HUY
Sáng 27-8, các hộ nghèo, hộ khó khăn, sinh viên, lao động ngoại tỉnh trú trên địa bàn phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) đến nhận gạo từ ATM gạo miễn phí. Ảnh: T.HUY

Theo đó, quận cấp phát 7 tấn gạo cho 1.400 hộ ở 4 phường thuộc quận, mỗi hộ 5 kg gạo. Dự kiến thời gian hoạt động từ ngày 27 đến hết ngày 30-8-2020. Trong đó, phường Hòa Hải tổ chức phát gạo ngày 27-8; phường Hòa Quý ngày 28-8; phường Mỹ An ngày 29-8; phường Khuê Mỹ ngày 30-8.

Bà Huỳnh Thị Quýt, tổ 47 phường Hòa Hải đến nhận gạo cho các sinh viên khu FPT thuê trọ, rất vui mừng và cảm động trước việc làm ý nghĩa, nhân văn của chính quyền, Ảnh: T. HUY
Bà Huỳnh Thị Quýt, tổ 47 phường Hòa Hải đến nhận gạo cho các sinh viên thuê trọ, rất vui mừng và cảm động trước việc làm ý nghĩa, nhân văn của chính quyền. Ảnh: T. HUY

Các đối tượng được cấp phát do UBND các phường lập danh sách, cấp phiếu để người dân mang phiếu đi nhận gạo. Bí thư Quận đoàn Ngũ Hành Sơn (đơn vị phụ trách ATM gạo) Hoàng Trân Châu cho biết, việc lập danh sách cấp phiếu ở các phường cho đối tượng hộ nghèo, khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 bao gồm cả sinh viên, người lao động thuê trọ từ ngoại tỉnh còn ở lại Đà Nẵng do dịch Covid-19.

Xếp hàng ngồi chờ nghiêm túc. Ảnh: T. HUY
Xếp hàng ngồi chờ nhận gạo. Ảnh: T. HUY

Địa điểm phát gạo tại Sân vận động quận Ngũ Hành Sơn, tuyến đường Trần Văn Đán, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Việc cấp phát được diễn ra bảo đảm các quy định về giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Theo Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Ngũ Hành Sơn Hồ Thị Thanh Thúy, đây là máy ATM do quận vận động từ một mạnh thường quân hỗ trợ, bao gồm cả gạo và máy ATM. Dịp này, quận cũng tổ chức trao 200 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng, gồm 100 suất cho sinh viên ngoại tỉnh và 100 suất cho người lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.