VNPT ủng hộ thành phố 1,45 tỷ đồng để phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Chiều 19-8, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và VNPT Đà Nẵng đã trao 1,45 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn.

Ông Vũ Trường Giang – Trưởng đại diện Tập đoàn VNPT trên địa bàn Đà Nẵng, thừa uỷ quyền của VNPT trao tặng 1 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng
Thừa ủy quyền của VNPT, Trưởng đại diện VNPT Đà Nẵng Vũ Trường Giang trao tặng 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: QUỐC TUẤN

Thừa ủy quyền của Tập đoàn VNPT, Trưởng đại diện VNPT Đà Nẵng Vũ Trường Giang trao tặng 1 tỷ đồng của VNPT; Chủ tịch Công đoàn VNPT Đà Nẵng Nguyễn Lắm trao tặng 450 triệu đồng từ nguồn Quỹ phúc lợi và sự đóng góp của người lao động VNPT Đà Nẵng tới Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. 

Tại buổi trao tặng và tiếp nhận ủng hộ, ông Vũ Trường Giang cho biết, đồng hành cùng thành phố trong phòng, chống Covid-19, VNPT Đà Nẵng đã kịp thời triển khai hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin tại các khu cách ly, bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng.

Trong vòng chưa đến 60 giờ nhận nhiệm vụ, đội ngũ kỹ thuật của VNPT Đà Nẵng đã hoàn thành cung cấp hạ tầng và dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin cho Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn, sớm hơn so với thời gian 72 giờ mà thành phố yêu cầu.

Bên cạnh đó, VNPT Đà Nẵng đã tặng 500 sim thoại kèm data cho lực lượng tham gia hỗ trợ và nhân viên y tế; đồng thời thực hiện chính sách miễn giảm cước dành cho những khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

  Ông Nguyễn Lắm – Chủ tịch Công đoàn VNPT Đà Nẵng đại diện các đơn vị VNPT trên điịa bàn trao tặng 450 triệu đồng từ nguồn Quỹ phúc lợi và sự đóng góp của CBCNV tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng
Chủ tịch Công đoàn VNPT Đà Nẵng Nguyễn Lắm trao tặng 450 triệu đồng từ nguồn Quỹ phúc lợi và sự đóng góp của người lao động VNPT Đà Nẵng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: QUỐC TUẤN

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên bày tỏ cảm kích và ghi nhận tấm lòng của doanh nghiệp đã kịp thời đồng hành cùng địa phương trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. Sự chung tay của các doanh nghiệp đã góp thêm nguồn lực quan trọng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, chung sức cùng địa phương chống dịch.

QUỐC TUẤN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích