Bão số 5 vào vùng biển từ Quảng Bình - Quảng Nam từ sáng sớm ngày 18-9

.

ĐNO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 19 giờ ngày 17-9, vị trí tâm bão số 5 ở khu vực phía nam của quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nắng 430km, cách Quảng Trị 540km, cách Quảng Bình 600km với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 5 (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 5 (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Dự báo bão số 5 di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ sáng 18-9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 109 độ kinh đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 20-25km/giờ, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 18-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17 độ vĩ bắc, 105,8 độ kinh đông, trên khu vực Trung Lào. 

Từ sáng đến chiều 18-9, trên đất liền ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11.

Vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng sóng cao từ 3-5m kết hợp với nước dâng do bão cao từ 0,5-1m gây ngập úng các khu vực đầm phá, vùng trũng cửa sông, ven biển.

Do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ nay đến đêm 18-9, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, có nơi trên 400mm; các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm.

Từ sáng sớm 18-9, do ảnh hưởng của bão số 5, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió bão mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13; biển động dữ dội.  

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.