Bão số 7 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An

.

ĐNO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ sáng 14-10, vị trí tâm bão số 7 ở trên Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11; bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia).
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia).

Sáng nay, ở đảo Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp cấp 11; ở đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20km/giờ, đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 14-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,7 độ vĩ bắc, 105,5 độ kinh đông, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 tiếp tục di chuyển theo hướng tây với tốc độ 20km/giờ và đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.

* Lúc 4 giờ ngày 14-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông ở trên bờ biển phía đông miền Trung của Philippines với sức sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25km/giờ, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 15-10, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 600km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15-20km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo, đến 4 giờ ngày 16-10, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 340km về phía bắc đông bắc với sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

* Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, hiện nay, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam đang xuống chậm. Dự báo đến trưa và chiều nay, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam xuống chậm.

Lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy ở mức 2m, dưới báo động (BĐ) 2 là 0,2m; sông Hiếu tại Đông Hà là 2m, ở mức BĐ1; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 4m, dưới BĐ2 là 0,5m; sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 3,5m, dưới BĐ3 là 0,5m; sông Hương tại Kim Long dao động ở mức 2,4m, trên BĐ2 là 0,4m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa dao động ở mức 7m, trên mức BĐ1 là 0,5m; sông Cẩm Lệ dao động ở mức BĐ1.

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, tình trạng ngập lụt vẫn còn tiếp diễn trên hạ lưu các lưu vực sông Thừa Thiên Huế, đặc biệt là ở các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi vẫn còn có thể xảy ra trên địa bàn các huyện Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị), A Lưới, Nam Đông, Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế).

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.