Cựu chiến binh đồng hành xây dựng và phát triển thành phố

.

Chiều 8-10, phát biểu tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội CCB thành phố, khẳng định CCB đã đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, trong thời gian đến, cán bộ, hội viên CCB cần tiếp tục tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Các cấp Hội CCB cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, giúp hội viên nắm được nội dung các luật mới ban hành. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đần nạn nhân chất độc da cam và các chương trình tri ân khác.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, CCB toàn thành phố cần nêu cao tinh thần quyết thắng của Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường, phấn đấu nâng cao đời sống gia đình, tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh của thành phố; tăng cường giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Nửa nhiệm kỳ qua, Hội CCB thành phố tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ hội viên nghèo theo phương châm giảm nghèo đa chiều, phấn đấu đến cuối năm 2020 hoàn thành mục tiêu xóa hết 65 hộ CCB nghèo theo chuẩn mới; làm thủ tục đề nghị UBND thành phố bố trí nhà ở chung cư cho 33 gia đình hội viên; tỷ lệ CCB có mức sống khá, giàu mỗi năm tăng từ 3-5%/năm. Toàn Hội đã vận động ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo hơn 3 tỷ đồng, ủng hộ Quỹ vì người nghèo và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn 2,2 tỷ đồng.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích