Ngành tổ chức xây dựng Đảng cần đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

.

ĐNO - Sáng 10-10, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2020). Dịp này, Ban Tổ chức Thành ủy đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" của Ban Tổ chức Trung ương cho 13 đồng chí có nhiều đóng góp, cống hiến cho ngành tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời trao Giải Búa liềm vàng của thành phố năm 2020 cho 2 tập thể là Báo Đà Nẵng và Đài phát thanh - truyền hình Đà Nẵng.

Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tại buổi gặp mặt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Võ Công Chánh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Theo đó, ngày 2-2-2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã thống nhất lấy ngày 14-10 hằng năm là ngày truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng. 

90 năm qua, sự trưởng thành và phát triển của ngành tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh và trưởng thành, đã tích lũy nhiều kinh nghiệm quý thông qua hoạt động thực tiễn.

Đồng thời thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức đảng và phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng ngày càng lớn mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Thành ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ hai, trái sang), Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Thành ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Đối với thành phố Đà Nẵng, kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 1-1-1997) đến nay, thực hiện phương châm "Phát triến kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt", Thành ủy vừa tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, vừa chú trọng công tác xây dựng Đảng.

23 năm qua, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy triển khai hiệu quả nhiều chủ trương quan trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị toàn Đảng bộ thành phố ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời có nhiều cách làm sáng tạo, khoa học trong công tác đào tạo, tạo nguồn cán bộ, trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ, thể hiện qua nhiều dấu ấn như: Đề án 89, đề án 922, đề án Cán bộ trẻ, đề án Cán bộ nữ...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm phòng truyền thống của Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, phải sang) thăm phòng truyền thống của Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên có nhiều chuyển biến nổi bật, năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu của cảc tổ chức đảng luôn được tăng cường, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên ngày càng thể hiện rõ.

Với sự nỗ lực, vượt khó và đoàn kết, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực, có những đóng góp quan trọng vào thành quả chung của Đảng bộ thành phố. Nổi bật nhất phải kể đến, ngành đã tham mưu triển khai có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với chủ trương tinh giản biên chế theo tinh thần nghị quyết của Trung ương.

Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, trong đó đã tham mưu triển khai có kết quả Giải Búa liềm vàng. Năm 2019, Hội đồng xét chọn đã chọn 4 giải A, 4 giải B, 5 giải C và 8 giải Khuyến khích; đồng thời chọn ra 29 tác phẩm để gửi dự thi Giải Búa liềm vàng toàn quốc và kết quả đạt 1 Giải B.

Năm 2020, đã có 45 tác phẩm dự thi và Hội đồng xét chọn cấp thành phố chọn được 16 giải, trong đó có 2 giải tập thể (1 giải A, 1 giải B) trao tại buổi  lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống và 14 giải dành cho tác phẩm (2 giải A, 2 giải B, 4 giải C, 6 giải Khuyến khích) dự kiến sẽ trao giải vào ngày 16-10 để chào mừng Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bằng khen của Thường vụ Thành ủy cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc về công tác KTGS trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, phải sang) trao Giải Búa liềm vàng năm 2020 của thành phố cho Báo Đà Nẵng và Đài phát thanh - truyền hình Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu chuẩn hóa quy trình công tác cán bộ, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng thẩm quyền; tham mưu kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, quận, huyện gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp, chủ động xây dựng và hoàn thành Đề án nhân sự cho Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố khai mạc vào ngày 20-10-2020.

Với những thành tích đạt được, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã vinh dự được nhận nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các cấp, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Ban Tổ chức Trung ương, Cờ thi đua và Bằng khen của Thành ủy, UBND thành phố... 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích của các thế hệ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định những đóng góp quan trọng của ngành góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của địa phương. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị trước mắt ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố cần tập trung cao việc tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau đại hội của thành phố tham mưu bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế của địa phương.

Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng trao Kỷ niệm chương
Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" của Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Đồng thời tiếp tục tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, chú trọng đề xuất các giải pháp phát triển đảng viên ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước; đảng viên ở khu dân cư; đảng viên trẻ, bảo đảm số lượng và chất lượng.

Bên cạnh đó, ngành tập trung xây dựng các đề án, kế hoạch tổng thể về công tác đào tạo cán bộ, quy hoạch cán bộ, bảo đảm có tầm nhìn mang tính chiến lược, có chiều sâu, phục vụ tốt cho sự phát triển của thành phố trong thời gian đến.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.