Đà Nẵng đã có gió cấp 6-7, giật cấp 9

.

ĐNO - Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, trên đất liền ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 13 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 13 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia)

Vị trí tâm bão lúc 19 giờ ngày 14-11 vào khoảng 16,3 độ vĩ bắc; 109,5 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 133km, Thừa Thiên Huế khoảng 220km, Quảng Trị khoảng 270km. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 14. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 17km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15-20km/giờ. Đến 4 giờ ngày 15-11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ vĩ bắc, 107,7 độ kinh đông, ngay trên vùng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 14.

Trên đất liền các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị có mưa rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to; gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng ven biển có nơi cấp 10, giật cấp 12. Vùng biển có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; biển động rất mạnh.

Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m; biển động dữ dội. Vùng ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.