Lũ sông Yên đang lên

.

ĐNO - Đến 5 giờ sáng 12-11, dù đã giảm mưa ở thượng nguồn và các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã giảm xả lũ nhưng lưu lượng lũ xả về hạ du còn lớn. Lũ trên sông Yên vẫn đang dâng lên.

Lũ tiếp tục gây ngập sâu khu vực thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) do lũ trên sông Yên tại đập dâng An Trạch đang dâng lên (đến 20 giờ tối 11-11, lũ trên sông Yên đang dâng lên với tốc độ 3cm/giờ). Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lũ tiếp tục gây ngập sâu khu vực thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) do lũ trên sông Yên đang dâng lên (đến 5 giờ sáng ngày 12-11, lũ trên sông Yên vẫn đang dâng lên). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, đến 5 giờ sáng, các hồ thủy điện vẫn còn xả nước về sông Vu Gia với tổng lưu lượng đến 1.236m3/s và xả nước về sông Thu Bồn với tổng lưu lượng đến 1.914m3/s, tương đương với lưu lượng xả nước vào chiều 11-11.

Lũ trên sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa đạt đỉnh lúc 22 giờ đêm 11-11 ở mức 9,08m, cao hơn mức báo động (BĐ) 3 là 0,08m rồi xuống rất chậm do các hồ thủy điện còn xả lũ về sông Vu Gia với lưu lượng lớn. Đến 4 giờ sáng 12-11, lũ trên sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa chỉ xuống mức 8,92m, dưới BĐ 3 là 0,08m.

Tuy nhiên, đến 5 giờ sáng, lũ trên sông Yên tại đập dâng An Trạch vẫn đang dâng chậm lên mức 5,85m, tốc độ dâng lên là 1cm/giờ. Với mực nước này, lũ sẽ tràn qua mặt đường ADB 5 từ xã Hòa Tiến đi xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) trong sáng nay (12-11).  

Biểu đồ lưu lượng lũ do các hồ thủy điện xả về sông Vu Gia (đường dưới, màu xanh) và sông Thu Bồn (đường trên, màu đỏ) từ 0 giờ đến 20 giờ ngày 11-11. (Nguồn: BCH PCTTTKCN QN). Đồ họa: HOÀNG HIỆP
Biểu đồ lưu lượng lũ do các hồ thủy điện xả về sông Vu Gia (đường dưới, màu xanh) và sông Thu Bồn (đường trên, màu đỏ) từ 0 giờ ngày 11-11 đến 5 giờ ngày 12-11. (Nguồn: BCH PCTTTKCN QN). Đồ họa: HOÀNG HIỆP

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, hiện lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình), thượng nguồn sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Vu Gia (Quảng Nam) đang xuống chậm; hạ lưu sông Thạch Hãn, sông Thu Bồn, các sông thuộc Quảng Ngãi đang lên, các sông thuộc Thừa Thiên Huế đang dao động ở mức cao.

Dự báo trong sáng nay, lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam xuống chậm, các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục lên. Đến trưa nay, sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 1,7m, dưới BĐ2 là 0,5m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 4,5m, ở mức BĐ2; sông Bồ tại Phú Ốc là 4,5m, ở mức BĐ3; sông Hương tại Kim Long là 3m, dưới BĐ3 là 0,5m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,4m, dưới BĐ3 là 0,6m; sông Cẩm Lệ tại cầu Cẩm Lệ là 1,75m, dưới BĐ2 là 0,25m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 3,7m, dưới BĐ3 là 0,3m và tại Hội An là 1,9m, dưới BĐ3 là 0,1m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc là 5,7m, trên BĐ2 là 0,7m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ là 5,2m, trên BĐ3 là 0,7m.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các huyện: Lệ Thủy, Bố Trạch, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa (Quảng Bình); Đakrông, Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Cam Lộ, Gio Linh (Quảng Trị), A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền (Thừa Thiên Huế), Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn Trà (Đà Nẵng); Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My (Quảng Nam), Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão Vàm Cỏ (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão Vàm Cỏ (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ ngày 12-11, vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 15,1 độ vĩ bắc, 121,4 độ kinh đông, trên khu vực phía đông nam đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ 20-25km/giờ và đi vào Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 14-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ vĩ bắc, 116,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km về phía nam, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ. Đến 1 giờ ngày 15-11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ vĩ bắc, 109,2 độ kinh đông, trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.