Cựu chiến binh nỗ lực phát triển kinh tế

.

Giai đoạn 2016 - 2020, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo nhanh, bền vững. Toàn Hội đã vận động hơn 4,1 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa nhà cho 213 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp 351 hội viên thoát nghèo.

Hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trong năm 2020

Thời gian qua, Hội CCB thành phố tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm, bàn giải pháp hỗ trợ hội viên giảm nghèo nhanh, bền vững. Toàn Hội thống nhất thực hiện phương châm giảm nghèo đa chiều, trong đó, yếu tố quan trọng nhất là hỗ trợ phương tiện sinh kế. Các cấp Hội đã tổ chức đối thoại với CCB nghèo, qua đó, nhiều trường hợp đã được hỗ trợ phương tiện sinh kế theo nguyện vọng.

Cụ thể như CCB Nguyễn Văn Tuấn ở phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), ngày xuất ngũ có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không nghề nghiệp chuyên môn, được Hội CCB phường hỗ trợ 10 triệu đồng và hướng dẫn vay vốn lãi thấp của Ngân hàng Chính sách xã hội 20 triệu đồng để chăn nuôi bò, vừa có phân bón ruộng, vừa có thu nhập từ nguồn bò đẻ hằng năm và đã được công nhận thoát nghèo năm 2018.

Ở xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang), CCB Hà Văn Đông được Hội CCB xã vận động hỗ trợ 40 triệu đồng để sửa nhà. Không còn nỗi lo cảnh nắng dọi mưa dột, gia đình CCB Hà Văn Đông yên tâm làm ăn, bền bỉ vượt khó thoát nghèo. Ngoài thời gian làm ruộng, CCB Hà Văn Đông tranh thủ đi làm công cho các cơ sở sản xuất để tăng thêm thu nhập, cuộc sống gia đình ngày càng ổn định…

Từ năm 2016 đến nay, toàn Hội đã vận động hơn 4,1 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa nhà cho 213 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp 351 hội viên thoát nghèo. Các CCB có điều kiện kinh tế còn bảo trợ học phí cho 12 sinh viên con hội viên nghèo, mỗi em 5 triệu đồng/năm, cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Hội CCB thành phố đã làm hồ sơ đề nghị lãnh đạo thành phố bố trí nhà ở chung cư cho 33 gia đình hội viên và đang tiếp tục đề nghị bố trí nhà ở chung cư cho 30 CCB đặc biệt khó khăn, chưa có nhà ở. Mới đây, Hội CCB thành phố tổ chức tọa đàm đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ hội viên giảm nghèo nhanh, bền vững. Theo đó, các cấp Hội chú trọng hỗ trợ phương tiện sinh kế, xây mới, sửa chữa nhà cho CCB nghèo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trong năm 2020 (hiện còn 74 hộ). 

Nâng cao tỷ lệ CCB có mức sống khá, giàu

Hằng năm, Hội các cấp động viên toàn thể CCB phát huy tinh thần tự lực tự cường, thi đua sản xuất - kinh doanh, không ngừng nâng cao đời sống gia đình. Nhiều CCB tích cực tìm tòi, nghiên cứu kiến thức sản xuất - kinh doanh, đầu tư mở các mô hình kinh tế mới đạt hiệu quả cao. Đơn cử như CCB Phạm Bảy ở phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) từ hoàn cảnh khó khăn hồi mới rời quân ngũ, đến nay, đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, trở thành chủ nhân của 3 trường mầm non với hơn 100 lao động có việc làm thường xuyên, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu trên lĩnh vực nuôi dạy trẻ và các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo.

Hay như CCB Mai Văn Soạn ở phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) cũng từng bươn chải mưu sinh với nhiều công việc nhọc nhằn, nhờ bền bỉ vượt khó, bây giờ ông Soạn đã trở thành giám đốc một công ty sản xuất các loại vật tư phục vụ ngành y tế. Ông Soạn còn xây dựng hơn 10 nhà tình nghĩa, mua bình chữa cháy hỗ trợ tất cả hộ nghèo trong khu dân cư, luôn nhiệt tình ủng hộ các hoạt động nhân đạo, khuyến học, uống nước nhớ nguồn…

Theo thống kê của Hội CCB thành phố, đến nay, trên địa bàn có 91 doanh nghiệp CCB, 4 hợp tác xã, 29 tổ hợp tác, 22 trang trại, 95 gia trại, 903 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ, thu hút hơn 4.000 lao động. Giai đoạn 2016-2020, toàn Hội đã ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo hơn 3 tỷ đồng, ủng hộ Quỹ vì người nghèo và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn 2,2 tỷ đồng.

Qua các hoạt động hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình, những người lính Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường càng thắt chặt nghĩa tình đồng đội và góp phần hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội tại địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB thành phố Bùi Chí Loan cho biết, Đà Nẵng hiện có 9 CCB đạt danh hiệu “Hội viên sản xuất - kinh doanh giỏi” cấp Trung ương, 33 CCB đạt danh hiệu “Hội viên sản xuất - kinh doanh giỏi” cấp thành phố; toàn Hội phấn đấu nâng cao tỷ lệ CCB có mức sống khá, giàu từ 47% hiện nay lên 52% vào năm 2022.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.