Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đưa Hòa Vang phát triển bền vững, có bản sắc riêng

.

ĐNO - Ngày 18-11, đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Hòa Vang (20-11-1945  -  20-11-2020), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, lịch sử quê hương anh hùng, đưa huyện Hòa Vang phát triển bền vững, có bản sắc riêng, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Hòa Vang (20-11-1945 - 20-11-2020). ẢNH: S.TRUNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Hòa Vang (20-11-1945 - 20-11-2020). ẢNH: S.TRUNG

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định: Việc thành lập Đảng bộ huyện Hòa Vang cách đây 75 năm là sự kiện chính trị quan trọng trong tiến trình lịch sử cách mạng của huyện, để từ đó lãnh đạo phong trào cách mạng rộng lớn, làm nên những thắng lợi vẻ vang cho huyện Hoà Vang, đánh dấu những mốc son chói lọi trên con đường phát triển của Đảng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tri ân đối với các đồng chí lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí của Đảng bộ huyện Hòa Vang đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc ta nói chung, trong đó có huyện Hòa Vang nói riêng. 

Đồng thời, tri ân các đơn vị bộ đội của Mặt trận Quảng Đà cùng Đảng bộ huyện Hòa Vang trong thời kỳ chống Mỹ và nhiều đơn vị chiến đấu khác…, trong đó phần lớn đến từ quê hương Thanh Hóa, Hải Phòng kết nghĩa và các tỉnh khác của miền Bắc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện Hòa Vang. Trong đó, kinh tế huyện nhiều năm tăng trưởng khá, thu nhập và chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên đáng kể.

Bộ mặt nông thôn mới Hòa Vang thay đổi khá nhanh, nhất là hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư xây dựng hoàn thiện và đồng bộ. Các thiết chế văn hóa, trường học, y tế, nước sạch… từng bước được đầu tư bảo đảm.

Công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, chăm lo các thành phần yếu thế được triển khai thực hiện tốt, góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả các Chương trình Thành phố “5 không, 3 có” và "4 an". 

Những kết quả đó không chỉ đáp ứng sự mong mỏi của bao thế hệ lãnh đạo đi trước, của nhân dân huyện Hoà Vang, mà còn đánh dấu những mốc son trên con đường phát triển của Đảng bộ huyện.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo trong thời gian đến, Đảng bộ huyện cần phát huy truyền thống cách mạng, lịch sử quê hương anh hùng, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, thống nhất, tập trung cụ thể hóa và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ huyện Hoà Vang và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng huyện Hòa Vang phát triển bền vững, có bản sắc riêng, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng Đảng bộ huyện Hòa Vang. ẢNH: S.TRUNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ huyện Hòa Vang. ẢNH: S.TRUNG

Trước hết, huyện Hòa Vang cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các chương trình, kế hoạch của Trung ương, thành phố, đặc biệt là Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Song song đó, phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện, gắn liền với đặc thù về vị trí địa lý, địa hình thổ nhưỡng và văn hóa địa phương; huy động nguồn lực để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị sườn đồi phù hợp, đô thị xanh gắn với xây dựng nông thôn mới; giữ gìn đặc trưng văn hóa làng quê, nông thôn truyền thống, đi cùng với việc tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống...

Đảng bộ huyện Hòa Vang cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

SƠN TRUNG

;
;
.
.
.
.
.