Vinh danh các giải pháp sáng tạo kỹ thuật và khoa học - công nghệ đoạt giải cấp Trung ương và thành phố

.

ĐNO - Sáng 18-11, UBND thành phố tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi "Sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 15", giải thưởng "Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2019" và cuộc thi "Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15".  Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng bằng khen của UBND thành phố cho cá tác giả đoạt giải nhất tại hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 15
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) tặng bằng khen của UBND thành phố cho các tác giả đoạt giải Nhất tại hội thi “Sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 15”. Ảnh: M.QUẾ

Theo đó, hội thi "Sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 15 (2018-2019)" có 29 cơ quan, đơn vị với 68 giải pháp tham dự. Ban Giám khảo đã trình UBND thành phố xét duyệt, trao giải thưởng cho 27 giải pháp, bao gồm: 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.

Tiếp đó, thành phố chọn ra 19 giải pháp với 6 lĩnh vực gửi dự thi hội thi "Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 - Vifotec 2018 - 2019". Kết quả, thành phố Đà Nẵng có 7 giải pháp đoạt giải, bao gồm: 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Cụ thể, một số giải pháp tiêu biểu đoạt giải cao tại hội thi cấp toàn quốc và thành phố như: giải pháp "Nghiên cứu tạo hình cẳng, bàn tay bằng vạt da vùng bụng dưới và xương chậu" của tác giả Phạm Trần Xuân Anh và cộng sự, đơn vị Bệnh viện Đà Nẵng đoạt giải Nhì hội thi toàn quốc và giải Nhất hội thi thành phố; giải pháp "Sử dụng rác thải điện tử làm đồ dùng phục vụ các hoạt động giáo dục trong trường mầm non"  của tác giả Nguyễn Quốc Thư Trâm và các cộng sự, đơn vị Trường mầm non Bình Minh (quận Hải Châu) đoạt giải Nhất hội thi thành phố.

Với giải thưởng "Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2019", thành phố Đà Nẵng có 4 công trình được trao giải, gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba. 

Đối với cuộc thi "Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15", có 22 trường học trên địa bàn thành phố với 50 đề tài của học sinh tham dự. Thành phố Đà Nẵng chọn ra 38 đề tài để dự thi toàn quốc và đã đoạt 4 giải thưởng gồm: 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Một số đề tài đoạt giải tại cuộc thi "Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 15" như: đề tài "Sổ tay công dân số dành cho trẻ em" của tác giả Nguyễn Văn Thanh Sơn, Đặng Trần Thảo Nhi, Trần Lê Ngọc Hân, Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lê Thị Hương Ly, đơn vị Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (quận Sơn Trà) đoạt giải Ba; đề tài "Học tiếng Việt thật là vui" của tác giả Nguyễn Hoài Nam, đơn vị Trường tiểu học Lê Bá Trinh (quận Ngũ Hành Sơn) đoạt giải Ba.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng những thành tích của các nhà khoa học, nhà sáng tạo kỹ thuật, các em học sinh và các đơn vị đoạt giải. Đây là những nhân tố tích cực trong lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật trong định hướng xây dựng thành phố thành trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo cấp quốc gia.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động và Thành Đoàn Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức tốt các cuộc thi, hội thi trên địa bàn thành phố. 

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.