Chăm lo trẻ em khó khăn

.

Công tác chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ quan trọng được quận Hải Châu chú trọng thực hiện.

Nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được UBND quận Hải Châu và các tổ chức từ thiện quan tâm, hỗ trợ. Trong ảnh: Chị Võ Thị Kim Nhi đang tập cầm bút vẽ cho cháu Trần Đình Vũ Long (trú tại tổ 13, phường Nam Dương). Ảnh: M.QUẾ
Nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được UBND quận Hải Châu và các tổ chức từ thiện quan tâm, hỗ trợ. TRONG ẢNH: Chị Võ Thị Kim Nhi đang tập cầm bút vẽ cho cháu Trần Đình Vũ Long (trú tại tổ 13, phường Nam Dương). Ảnh: M.QUẾ

Không may mắn như những đứa trẻ khác, em Trần Đình Vũ Long (11 tuổi, trú tổ 13, phường Nam Dương, quận Hải Châu) mắc bệnh bại não bẩm sinh, kèm theo hen suyễn nên gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Chị Võ Thị Kim Nhi, mẹ của Long, là bà mẹ đơn thân và không có việc làm ổn định. Cuộc sống của hai mẹ con chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ 700.000 đồng/tháng cho trẻ em khuyết tật của địa phương và thu nhập không ổn định của mẹ. Sau mấy năm đi học tại Trường Chuyên biệt tư thục Thanh Tâm (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), Long hiện tại đã có thể vẽ, biết gọi mẹ khi cần, hiểu những gì mẹ nói, có lúc lại tự tìm khăn để lau bàn… “Tôi cũng chỉ mong cháu có thể tự lo cho bản thân như vệ sinh, tắm rửa được và cuộc sống bớt khó khăn”, chị Kim Nhi tâm sự. Chị Kim Nhi cho biết, gia đình chị luôn được địa phương quan tâm động viên, đồng thời được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế và các ưu tiên khác dành cho hộ nghèo nên cuộc sống cũng đỡ phần nào khó khăn.

Cũng tại tổ 8, phường Nam Dương, gia đình em Hồ Hoàng Huyền Trân, học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Phú là hộ nghèo của phường. Trân kể, ba mất từ năm 2014, mẹ Trân một mình nuôi hai anh em, tuy nhiên mẹ Trân là lao động tự do nên thu nhập không ổn định. Biết được hoàn cảnh khó khăn của em, Làng Trẻ em S.O.S (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) hỗ trợ Trân mỗi tháng 300.000 đồng từ năm 2016 đến nay để có thêm tiền mua sách vở đi học. Ngoài hỗ trợ từ Làng Trẻ em S.O.S, gia đình Trân còn nhận những hỗ trợ khác như trợ cấp thất nghiệp do Covid-19, các học bổng từ tổ chức khuyến học, hội từ thiện. Theo UBND phường Nam Dương, em Hồ Hoàng Huyền Trân dù hoàn cảnh khó khăn nhưng nhiều năm là học sinh có học lực khá, giỏi nên UBND phường rất quan tâm đến trường hợp của em, kịp thời động viên để em có thể tiếp tục việc học hết phổ thông và học nghề sau này.

Ngoài ra, nhiều trường hợp trẻ em khó khăn khác trên địa bàn quận Hải Châu cũng được quan tâm, giúp đỡ, như em Nguyễn Ngọc Đan Tâm (10 tuổi, trú tổ 10, phường Hải Châu 2) bị tan máu bẩm sinh, một mình ba Tâm làm nghề lái xe nuôi 3 con nhỏ. Gia đình Tâm được hỗ trợ giảm tiền điện, nước, cấp thẻ bảo hiểm y tế; đồng thời nhận nhiều hỗ trợ khác từ các chương trình trẻ em của quận. Hay trường hợp em Nguyễn Quang Ngô (5 tuổi, trú tổ 35 phường Hòa Cường Bắc) bị ung thư máu, được hỗ trợ gần 4 triệu đồng trong tháng 11 từ Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố…

Ngoài chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, quận Hải Châu triển khai nhiều mô hình nhằm phục vụ tốt nhất cho trẻ em. Cụ thể, phối hợp với Trung tâm Phát triển sức khỏe bền vững Việt Nam (Viethealth) tổ chức 4 lớp tập huấn về kỹ năng làm việc với trẻ em khuyết tật cho 30 giáo viên mầm non trên địa bàn quận; thực hiện dự án “Xây dựng năng lực và duy trì bền vững mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em từ 0-6 tuổi tại Đà Nẵng” do tổ chức Viethealth hỗ trợ; phối hợp với tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) thực hiện dự án “Bảo vệ trẻ em và thanh-thiếu niên khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục qua môi trường mạng”; tổ chức 3 lớp tập huấn về kỹ năng làm việc với gia đình và trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục trên môi trường mạng cho 106 cộng tác viên dân số - y tế các phường Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc, Thanh Bình....

Theo bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó phòng phụ trách Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Hải Châu, trên địa bàn quận có hơn 44.000 trẻ em, trong đó 328 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong năm 2020, tổng kinh phí đầu tư cho công tác chăm sóc trẻ em gần 1,5 tỷ đồng, với hơn 1.800 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, qua đó động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Trong năm 2021, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận tiếp tục tham mưu cho UBND quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và xã hội đối với công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.