Công an quận Hải Châu với nhiều mô hình làm theo Bác

.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an quận Hải Châu đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nổi bật là phong trào “5 hơn” và “Mỗi ngày thêm một giờ vì bình yên cuộc sống của nhân dân”. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân thân thiện trong lòng người dân.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố, Đại tá Trần Đình Chung (thứ 2, bên trái sang), Phó Giám đốc Công an thành phố khen thưởng cho Công an quận Hải Châu về thành tích phòng, chống tội phạm. (Ảnh chụp thời điểm không có Covid-19). Ảnh: NGỌC PHÚ
Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố, Đại tá Trần Đình Chung (thứ 2, bên trái sang), Phó Giám đốc Công an thành phố khen thưởng cho Công an quận Hải Châu về thành tích phòng, chống tội phạm. (Ảnh chụp thời điểm không có Covid-19). Ảnh: NGỌC PHÚ

Thượng tá Lê Cao Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an quận Hải Châu cho biết, năm 2018, trước tình hình an ninh trật tự ngày càng diễn biến phức tạp, khó khăn, đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an ngày càng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ uy tín, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì thế, Đảng ủy Công an quận đã xây dựng phong trào “5  hơn” (Chủ động hơn - quyết liệt hơn - Năng động, sáng tạo hơn - Sâu sát hơn - Hiệu quả hơn).

Theo Thượng tá Lê Cao Tâm, từng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, tổ công tác, các đơn vị phải “Chủ động hơn” trong giải quyết công việc, các yêu cầu công tác đặt ra; nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm; tích cực trong công tác tham mưu, nghiên cứu đề ra nội dung, dự kiến trước chương trình công tác. Đồng thời “Quyết liệt hơn” trong thực thi nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm bảo đảm tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an quận phải “Năng động, sáng tạo hơn”, “Sâu sát hơn” có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi; nghiên cứu, trau dồi kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, qua đó mang lại hiệu quả hơn cho công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố nói chung và quận Hải Châu nói riêng.

Năm 2019, nhằm tăng cường việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCA ngày 19-5-2018 của Bộ Công an về “Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, Đảng ủy Công an quận Hải Châu triển khai phong trào “Mỗi ngày thêm một giờ vì bình yên cuộc sống của nhân dân”. Đại tá Trần Phước Hương, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết, với phong trào này, các đội nghiệp vụ đều làm thêm một giờ sau khi kết thúc công việc trong giờ hành chính.

Điển hình, lực lượng an ninh mỗi ngày thêm một giờ để nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ; tập trung nắm tình hình địa bàn, đối tượng; hoạt động, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú của người nước ngoài. Lực lượng khối cảnh sát điều tra, phòng chống tội phạm mỗi ngày dành thêm một giờ để tăng cường xuống cơ sở, ra quân kiểm tra tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Đoàn viên thanh niên Công an quận tăng cường điều tiết phương tiện, phân luồng giao thông, không để ùn, tắc ở các nút giao thông vào giờ cao điểm.  

Trung tá Cao Lê Duy Hùng, Trưởng Công an phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu cho biết, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp lực lượng Công an phường phát huy tinh thần, trách nhiệm để phục vụ nhân dân. Mọi hành động, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, từng tổ Cảnh sát khu vực, tổ hình sự, trực ban đều dựa vào dân để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Hằng ngày, Cảnh sát khu vực khi xuống địa bàn nắm tình hình thường xuyên thăm hỏi nắm tâm tư, tình hình dư luận dân cư, những khó khăn, vướng mắc của người dân, từ đó báo cáo với Ban chỉ huy Công an phường để tham mưu cho Đảng ủy, UBND có hướng tháo gỡ và giúp đỡ. Tổ hình sự thường xuyên bám sát địa bàn nắm chắc các loại đối tượng sau cai, mới ra trại và thanh, thiếu niên hư để kịp thời xử lý khi nảy sinh phức tạp.

Theo Đại tá Trần Phước Hương, từ việc phát động, triển khai các phong trào, Đảng ủy Công an quận đã nhân rộng được các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” do ngành công an phát động. Qua đó, đã xây dựng hình ảnh người cán bộ công an sáng đẹp không ngại khó, ngại khổ, sâu sát cơ sở.

Đến nay, việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Điều này được thể hiện rõ qua hơn 55 bức thư bày tỏ lời cảm ơn, sự khen ngợi của quần chúng nhân dân trước những hành động, việc làm đẹp của cán bộ chiến sĩ Công an quận Hải Châu trong 5 năm qua.  

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.