Chú trọng khen thưởng người lao động, sản xuất trực tiếp

.

ĐNO - Sáng 23-10, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tại phiên thảo luận tại tổ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đồng tình với việc sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng; đồng thời nhấn mạnh cần tập trung mở rộng đối tượng khen thưởng ra ngoài khu vực Nhà nước, nhất là đối với các tổ chức, doanh nghiệp và khen thưởng phải gắn với cá nhân, nhất là người lao động, sản xuất trực tiếp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu thảo luận tổ sáng 23-10 Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu thảo luận sáng 23-10. Ảnh: NGỌC PHÚ

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ. Tại tổ đại biểu thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì phiên thảo luận.

Các đại biểu ở tổ đều thống nhất cao tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Theo các đại biểu, việc sửa đổi này nhằm khắc phục những hạn chế của luật trong thời gian qua; đồng thời đề nghị thi đua, khen thưởng tập trung vào đối tượng là người làm việc trực tiếp.

Đặc biệt, các đại biểu kiến nghị bổ sung hành vi nghiêm cấm gây nhũng nhiễu, cản trở việc thi đua, khen thưởng; tiếp tục tổng kết, khen thưởng những người tham gia 2 cuộc kháng chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đồng tình với việc sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng; đồng thời nhấn mạnh cần tập trung mở rộng đối tượng khen thưởng ra ngoài khu vực Nhà nước, nhất là đối với các tổ chức, doanh nghiệp và khen thưởng phải gắn với cá nhân, nhất là người lao động, sản xuất trực tiếp.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, thời gian qua, các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho xã hội như: đóng góp vào nguồn quỹ vắc-xin, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân tại các địa phương bị giãn cách xã hội phòng, chống dịch.

Các đại biểu Đà Nẵng tham gia tại phiên làm việc ngày thứ 4, kỳ họp thứ 2. Ảnh NGỌC PHÚ
Các đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng tham gia tại phiên làm việc ngày thứ 4, kỳ họp thứ 2. Ảnh NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị cân nhắc việc không đưa các đối tượng là phát thanh viên, nhạc sĩ để xem xét, xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú; bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện tặng thưởng thành tích cao như Huân chương, Huy chương đối với những tập thể, cá nhân có những đóng góp trong thực tế.

Sáng cùng ngày, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Điện ảnh và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra.

Tổ đại biểu thành phố Đà Nẵng tiếp tục thảo luận, đồng thời thống nhất cao tờ trình và báo cáo thẩm tra.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.