Quốc lộ 1 đoạn qua Đà Nẵng và đường tránh nam Hải Vân hư hỏng sau mưa, lũ

.

Thời gian qua, sau những cơn mưa liên tục, tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng và tuyến đường tránh nam Hải Vân càng bị hư hỏng. Tuy nhiên, đoạn tuyến này vẫn chưa được sửa chữa triệt để khiến việc lưu thông của các phương tiện không chỉ gặp khó khăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. 

Mặt đường quốc lộ 1 hư hỏng, bong tróc chưa được sửa chữa. (Ảnh chụp chiều 29-10 tại nút giao cầu vượt Hòa Cầm). Ảnh: THÀNH LÂN
Mặt đường quốc lộ 1 hư hỏng, bong tróc chưa được sửa chữa. (Ảnh chụp chiều 29-10 tại nút giao cầu vượt Hòa Cầm). Ảnh: THÀNH LÂN

Những ngày qua, đi dọc tuyến quốc lộ 1 từ điểm đầu chân đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu) đến điểm giáp cửa ngõ phía nam tỉnh Quảng Nam (thuộc phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn) và tuyến đường tránh nam Hải Vân, phóng viên ghi nhận nhiều điểm, vị trí trên tuyến, mặt đường bị hư hỏng nặng (nhất là tuyến đường tránh nam Hải Vân). Trong đó, các điểm hư hỏng nặng nhất hầu hết trên tuyến đường tránh nam Hải Vân, mặt đường bị bong tróc, ổ gà, ổ voi chi chít và kéo dài vài chục mét mỗi điểm. Còn trên quốc lộ 1, tại khu vực cầu vượt Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ đến Km 933+890 thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, mặt đường bị bong tróc, hằn lún bánh xe, nhất là mặt đường dưới chân cầu vượt và ngã ba cầu vượt với quốc lộ 1 bị lún võng, tạo gờ ngang mặt đường khiến các phương tiện đi qua bị xóc mạnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Có mặt trên tuyến đường tránh nam Hải Vân vào cuối ngày 29-10, chúng tôi nhận thấy có hàng chục điểm nạo vét mặt đường để triển khai thi công lại. Tuy nhiên, do mưa nên các đơn vị thi công sửa chữa đường đã tạm ngừng công việc. Các điểm hư hỏng đã được rào chắn tạm bợ và ở đó có 2 người trực gác để hướng dẫn xe lưu thông...

Qua kiểm tra, theo dõi của Chi Cục Quản lý đường bộ III.1, hiện nay tuyến quốc lộ 1 qua địa phận Đà Nẵng và tuyến đường tránh nam Hải Vân xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, xuống cấp, gây mất an toàn giao thông nhưng các đơn vị duy tu bảo dưỡng khắc phục, sửa chữa chưa triệt để. Cụ thể, tại mặt đường quốc lộ 1 bị bong tróc, ổ gà xảy ra nhiều đoạn, tuyến, như tại điểm giao dưới chân cầu vượt Hòa Cầm, đoạn tuyến từ chân cầu vượt Hòa Cầm đến trạm kiểm soát dịch C5 (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang)...

Cùng với đó, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 và tuyến đường tránh nam Hải Vân tại nhiều vị trí, điểm chưa bảo đảm yêu cầu, như: đầu mũi dải phân cách giữa bị hư hỏng, cọc tiêu nghiêng ngả, vạch sơn cho người đi bộ qua đường bị mờ, bong tróc, mặt đường tạo gờ lún mấp mô... Tài xế Phạm Tấn Hải (47 tuổi, quê Quảng Nam) thường xuyên chở hàng ra cửa khẩu Lạng Sơn than phiền khi đi qua đoạn đường này: “Không hiểu sao tuyến đường tránh nam Hải Vân không được duy tu, bảo dưỡng vào mùa khô mà cứ để đến mùa mưa mới triển khai sửa chữa...”.

Cùng chung suy nghĩ đó, chị Nguyễn Hoài Anh (ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) đang làm việc trong Khu Công nghệ cao bày tỏ, năm nào tuyến đường tránh nam Hải Vân này cũng bị hư hỏng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông nhưng cứ đến lúc mưa, bão mới triển khai vá đường. Việc này không những không bảo đảm kết cấu công trình mà dễ gây tai nạn giao thông, nhất là việc các xe tải hạng nặng đi qua tuyến thường xuyên lấn làn, vượt ẩu... 

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) cho biết, để kịp thời xử lý hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông, ngày 14-9, Cục đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Xây dựng công trình 545 và Công ty TNHH MTV CECO 545 BOT khẩn trương khắc phục các tồn tại, tăng cường sửa chữa thường xuyên trên quốc lộ 1. Riêng tuyến đường tránh nam Hải Vân, đơn vị bảo dưỡng đang triển khai sửa chữa, tuy nhiên do mưa nên nhiều lúc phải tạm dừng thi công.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV CECO 545-BOT Nguyễn Tuấn Cường cho hay do thời tiết nắng nóng kéo dài và nhiệt độ cao trong tháng 7, tháng 8 đã làm xuất hiện hằn lún vệt bánh xe ảnh hưởng đến mặt đường. Nhằm bảo đảm tốt cho công tác phòng, chống lụt bão năm 2021 và an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1, Hạt Quản lý đường bộ Km 933-Km 987 đã có kế hoạch triển khai công tác cào bóc mặt đường đoạn từ Km 955+00 đến Km 987+00 trên quốc lộ 1 thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và các đoạn tuyến quốc lộ 1 địa bàn thành phố Đà Nẵng trước mùa mưa bão.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.