Sáng tài năng và lòng nhân ái

.

Ở tuổi 69, ông Hà Giang ở phường Thanh Bình (quận Hải Châu) tạo việc làm thường xuyên cho 130 lao động, gương mẫu trong các hoạt động nhân đạo, tình nghĩa, đạt giải Ba toàn quốc về công trình nghiên cứu khoa học.

Ông Hà Giang (thứ 2, phải sang) trao thưởng 50 triệu đồng cho Tấm gương hiếu thảo năm 2021. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Ông Hà Giang (thứ 2, phải sang) trao thưởng 50 triệu đồng cho Tấm gương hiếu thảo năm 2021. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Sau nhiều năm công tác tại Trường Công nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi (nay là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng), ông Giang nghỉ hưu năm 2005. Từ đó, ông tích cực sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cơ khí nhằm cải thiện đời sống gia đình và phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn thành phố. Vận dụng kiến thức những năm giảng dạy bộ môn Cơ khí, ông làm ra các sản phẩm có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường, được khách hàng tín nhiệm.

Khéo chắt chiu, lấy ngắn nuôi dài, ông không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Năm 2010, ông Giang thành lập Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường. Hiện nay, công ty có 130 lao động, với mức lương từ 10-25 triệu đồng/người/tháng, trụ sở tại Khu công nghiệp Hòa Cầm. Ngoài ra, công ty còn giải quyết cho gần 100 người dân địa phương có việc làm thời vụ. Chi bộ Công ty Hà Giang Phước Tường luôn phát huy vai trò lãnh đạo, năm nào cũng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, đồng thời Công đoàn công ty nhiều lần được Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng về hiệu quả chăm sóc đời sống người lao động.

Thời gian qua, ông Giang có gần 10 công trình nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được các cơ quan chức năng đánh giá cao. Trong đó, đề tài “Chế tạo máy uốn thép định hình” được Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật thành phố tặng giải Nhất và Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam trao giải Ba (năm 2019). Đặc biệt, công trình “Sáng chế và cải tiến máy lóc thép tấm dày từ 20 ly đến 80 ly” của ông Giang được UBND thành phố tặng bằng khen và hỗ trợ 930 triệu đồng triển khai áp dụng thực tế. Ông Giang được tặng thưởng danh hiệu “Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020” và nhiều hình thức khen thưởng khác…                            

Ông Giang luôn nhiệt tình, hăng hái trong các hoạt động nhân đạo tình nghĩa, khuyến học khuyến tài. Đầu năm 2021, ông tài trợ Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố thực hiện 2 mô hình “Tấm gương hiếu thảo” và “Gia đình hiếu thuận”. Mỗi tấm gương hiếu thảo được thưởng 50 triệu đồng, mỗi gia đình hiếu thuận được thưởng 20 triệu đồng.

Theo Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Lê Thị Tám, nhờ sự tài trợ của ông Giang, lần đầu tiên ở Đà Nẵng có 2 chương trình “Tấm gương hiếu thảo” và “Gia đình hiếu thuận”. Bà Tám cho rằng, trong xã hội hiện đang có một số vụ việc con cháu bất hiếu, hoặc mải lo làm ăn xao nhãng chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, ông bà thì việc biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương hiếu thảo là hết sức cần thiết.

Từ khi Covid-19 bùng phát, ông Giang ủng hộ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, học sinh, sinh viên nghèo và các hộ dân gặp nhiều khó khăn do Covid-19 hơn 500 triệu đồng. Tại Công ty Hà Giang Phước Tường, 100% người lao động có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động kết hôn hay gặp khó khăn, hoạn nạn đều được ông Giang và các cán bộ công ty thăm hỏi, tặng quà, động viên, hỗ trợ kịp thời. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Bình Nguyễn Cẩm Nam cho biết: “Gia đình ông Giang thường xuyên gương mẫu trong các cuộc vận động nhân đạo, tình nghĩa, hằng năm liên tục đạt danh hiệu Gia đình văn hóa và Gia đình văn hóa tiêu biểu”.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.