Xây dựng các mô hình Công an kiểu mẫu về an ninh trật tự

.

Trong năm 2021, Bộ Công an và Công an thành phố lựa chọn, triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Công an xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) và “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị” tại Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu). Tập thể cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị này đã và đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt.

Lấy sức dân xây dựng cuộc sống bình yên

Xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) là địa phương có phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự năng nổ, nhiệt tình của lực lượng Công an xã, sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân nên tình hình ANTT trên địa bàn ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trung tá Võ Hữu Kiên, Trưởng Công an xã Hòa Phong cho biết, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cấp ủy, chính quyền và Công an cấp trên phát động phong trào theo hình thức tập trung tại địa bàn 13 thôn. Nội dung chủ yếu là tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm; kiểm điểm trước quần chúng nhân dân, giao cho tổ chức, gia đình, tộc họ tiếp nhận, quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng.

Đồng thời, củng cố các tổ chức ở thôn, xóm đi vào hoạt động nền nếp; phát huy hiệu quả mô hình tự quản về ANTT cơ sở. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều công dân sẵn sàng chung tay ngăn chặn cái xấu, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Ngoài ra, Công an xã và lực lượng tuần tra 8394 nỗ lực tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững ANTT địa phương. “Phương châm “lấy sức dân xây dựng cuộc sống bình yên cho dân” không chỉ tạo nền tảng bảo đảm ANTT mà còn góp phần thực hiện tốt việc xây dựng các khu dân cư, cơ quan, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh.

Thực hiện tốt tiêu chí về giữ vững trật tự xã hội nông thôn mới theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”, tạo sự gắn kết chặt chẽ trong việc thực hiện phong trào ở cơ sở”, Trung tá Võ Hữu Kiên nói.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đa số các vụ phạm pháp được điều tra, làm rõ nhờ sự giúp đỡ tích cực của nhân dân. Theo Trung tá Võ Hữu Kiên, là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng phong trào, Công an xã Hòa Phong tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền làm tốt hơn nữa công tác phát động, nhân rộng và củng cố phong trào ngày càng vững mạnh, cũng như tạo khí thế để nhân dân tích cực phát hiện, tố giác và an tâm truy bắt tội phạm, gìn giữ cuộc sống bình yên; xây dựng tình làng, nghĩa xóm ngày thêm bền chặt.

Quyết tâm xây dựng mô hình Công an phường kiểu mẫu

Thiếu tá Bùi Thanh Xuân, Trưởng Công an phường Hải Châu 1 cho biết, ngay từ khi bắt đầu triển khai thí điểm mô hình kiểu mẫu từ tháng 6-2021, đơn vị xác định, để hoàn thành nhiệm vụ, rất cần sự đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tuyên truyền và vận động nhân dân cùng tham gia hưởng ứng. Để đáp ứng mô hình kiểu mẫu, phải phấn đấu hoàn thành 22 tiêu chí theo 7 nhóm nhiệm vụ.

“Công an phường Hải Châu 1 chủ động rà soát các nhóm công việc trọng tâm, trọng điểm. Các băng nhóm, các tụ điểm phức tạp về ANTT, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông được lên danh sách cụ thể để có biện pháp xử lý. Từng cán bộ trong ban chỉ huy Công an phường được phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên trao đổi để kiểm tra, rà soát các công việc, xây dựng nội dung công tác dài hơi để bảo đảm tiến độ. Đối với cán bộ, chiến sĩ cũng quán triệt về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng mô hình, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, giao tiếp ứng xử, nâng cao tinh thần vì nhân dân phục vụ”, Thiếu tá Bùi Thanh Xuân khẳng định.

Công an phường Hải Châu 1 thực hiện sôi nổi nhiều nội dung, phần việc được các cấp ghi nhận. Các vụ việc “nóng” liên quan đến ANTT được lực lượng xử lý rốt ráo, quyết liệt ngay khi tiếp nhận thông tin, không để xảy ra điểm nóng, củng cố lòng tin trong nhân dân. Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố cho biết, Công an thành phố thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng 2 mô hình tại xã Hòa Phong và phường Hải Châu 1; phân công trách nhiệm cụ thể từng đơn vị liên quan. Đồng thời, tăng cường và bảo đảm biên chế cho Công an phường, xã được lựa chọn xây dựng thí điểm. Bên cạnh đó, căn cứ định mức của Bộ Công an và kết quả rà soát, Công an thành phố cấp trang thiết bị cho 2 đơn vị bảo đảm về số lượng, chất lượng công cụ, phương tiện, biểu mẫu phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an thành phố khẳng định, việc triển khai thí điểm xây dựng hai mô hình trên của Bộ Công an là chủ trương đúng đắn, sát với yêu cầu thực tiễn tình hình tại địa phương. “Công an phường Hải Châu 1 và Công an xã Hòa Phong chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường, xã tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, mô hình đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua đó, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, xây dựng thành phố an toàn, văn minh và xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ công an trong lòng nhân dân”, Đại tá Trần Phòng nhấn mạnh.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích