Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

.

Bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, sát thực tế, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp của quận Ngũ Hành Sơn tổ chức nhiều nội dung tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cách mạng trong sự nghiệp xây dựng quê hương.

Tại các hoạt động của Hội CCB quận Ngũ Hành Sơn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công Dũng (phường Khuê Mỹ) thường kể cho thế hệ trẻ nghe quá trình xây dựng và những thành tích lẫy lừng của khu căn cứ lõm K20. Trong khi đó, Đại tá Hoàng Lê Nghĩa (phường Mỹ An), nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 (Mặt trận 4 Quảng Đà) nhiều lần dẫn dắt các bạn trẻ ôn lại bước tiến quân dũng mãnh của Tiểu đoàn 3 (Mặt trận 4 Quảng Đà) trong mùa xuân lịch sử 1975. Ngày đó, Tiểu đoàn 3 vận động suốt 2 ngày đêm, vượt sông Thu Bồn, qua các xã Điện Thọ, Điện Hòa, xuống xã Điện Ngọc, đánh dọc theo ven biển phía đông Đà Nẵng với hừng hực khí thế tấn công thần tốc, góp phần giải phóng quê hương...

Nhiều chiến công lừng lẫy trên vùng đất Ngũ Hành - Non Nước được các CCB truyền lại, giúp lớp trẻ thấu hiểu sâu sắc giá trị của cuộc sống thanh bình, no ấm hôm nay, đồng thời nêu cao ý thức về trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo Bí thư Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn Hoàng Trân Châu, tham dự các hoạt động về nguồn do Hội CCB tổ chức, lớp trẻ thấu hiểu sâu sắc truyền thống quê hương anh hùng, qua đó càng thêm nỗ lực phấn đấu kế thừa sự nghiệp cha anh. Cùng quan điểm, anh Nguyễn Văn Dũng (phường Khuê Mỹ) bày tỏ: “Các CCB bồi dưỡng cho chúng tôi niềm tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường của bao thế hệ cha ông và thấy rõ trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước”.

Hằng năm, Hội CCB các cấp luôn chú trọng giáo dục thanh niên tinh thần xung kích, sáng tạo trong lao động, công tác, lập thân lập nghiệp, lồng ghép tuyên truyền vận động thanh niên thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và gìn giữ cuộc sống yên bình. Nhiều mô hình và hoạt động của CCB có tác dụng giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ như xây dựng công viên phía trước Nghĩa trang Liệt sĩ phường Hòa Quý, CLB Cựu sĩ quan phòng, chống tội phạm phường Mỹ An… Trong đó, CLB CCB, cựu quân nhân phòng, chống tội phạm phường Hòa Hải tổ chức hơn 200 lượt tuần tra đêm, phát hiện và chấn chỉnh 57 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, kịp thời giải tán các nhóm thanh niên tụ tập gây rối. Anh Huỳnh Văn Trai,  thành viên CLB trải lòng: “Tôi cảm thấy tự hào khi được tham gia công tác ngăn chặn, trấn áp tội phạm và các đối tượng tệ nạn xã hội, giữ gìn cuộc sống yên bình của nhân dân”.

Cùng với đó, các hội cơ sở trên địa bàn quận vận động thành lập 61 CLB Cựu quân nhân, động viên anh chị em phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường, hăng hái tham gia bảo vệ an ninh trật tự và các phong trào thi đua tại địa phương. Đặc biệt, CCB Trần Văn Xuất (phường Hòa Hải) xây dựng công trình mô phỏng cột mốc chủ quyền Việt Nam ở Trường Sa ngay trong khuôn viên nhà mình nhằm góp phần giáo dục con cháu về ý thức bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Giàu nhiệt tình tâm huyết trong công tác giáo dục truyền thống cùng với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, sát thực tế, CCB Ngũ Hành Sơn đã đưa các nội dung tuyên truyền đi vào lòng tuổi trẻ một cách tự nhiên, dễ hiểu, dễ nhớ. “Không chỉ tuyên truyền vận động, hội còn tiến hành nhiều hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học khuyến tài, có tác dụng giáo dục lớp trẻ như những mệnh lệnh không lời”, Chủ tịch Hội CCB quận Nguyễn Hữu Trung chia sẻ.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.