Kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo hoạt động sai tôn chỉ, mục đích

.

ĐNO - Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo hoạt động sai tôn chỉ, mục đích; đặc biệt là vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19.

Đó là đề nghị của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 10111-QĐ/TU ngày 16-5-2018 và triển khai ký kết chương trình phối hợp thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 30-3-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy diễn ra sáng 10-12. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý báo chí

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Mai Thị Thu nhìn nhận, công tác triển khai thực hiện quy chế phối hợp quản lý báo chí trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 10111-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 16-5-2018 ban hành quy định về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố đạt những kết quả bước đầu.

Các cơ quan chỉ đạo, định hướng và quản lý báo chí thành phố ngày càng thể hiện rõ vai trò và chức năng của đơn vị.

Theo thống kê, hằng năm, các cơ quan báo chí thực hiện từ 120.000 đến 150.000 sản phẩm truyền thông về Đà Nẵng; hỗ trợ lớn công tác quản lý, điều hành chung, cũng như quảng bá hình ảnh, vị thế thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quang Thanh, công tác quản lý Nhà nước về báo chí trên địa bàn thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với tạp chí của các hội, hiệp hội.

Theo ông Nguyễn Quang Thanh, việc các hội đoàn thể xã hội nghề nghiệp được hoạt động báo chí trong thời gian dài đã cho ra đời nhiều cơ quan báo chí hoạt động thiếu kiểm soát nội dung truyền thông, đậm nét "câu view", biến cơ quan báo chí thành tổ chức kinh tế. 

Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực hoạt động báo chí, thời gian tới, ông Nguyễn Quang Thanh cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ rà soát điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện, trưởng văn phòng đại diện và phóng viên thường trú theo quy định của Luật Báo chí; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý báo chí nhằm nâng cao công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ quan báo chí theo quy định của Luật Báo chí, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Đồng thời rà soát xử lý nghiêm tình trạng báo chí viết sai tôn chỉ, mục đích, giật tít không phù hợp, đưa thông tin thiếu kiểm chứng, dẫn đến sai lệch, có dấu hiệu áp đặt, suy diễn thiếu căn cứ; đặc biệt là vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát huy vai trò của báo chí đối với sự phát triển thành phố

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, trong 2 năm qua, các cơ quan báo chí và UBND thành phố có sự phối hợp tốt. Báo chí chia sẻ kịp thời khó khăn trong công tác phòng, chống dịch, công tác bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các cơ quan, đơn vị mạnh dạn hơn trong việc cung cấp thông tin cho báo chí để báo chí có sự đồng hành, kịp thời đưa các nghị quyết, chủ trương của thành phố đến người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của hoạt động báo chí cũng như công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực báo chí, qua đó đề nghị cần chấn chỉnh, khắc phục.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trong tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan báo, đài thành phố tăng cường công tác phối hợp các cơ quan, địa phương, đơn vị; phát huy vai trò là công cụ tư tưởng sắc bén của Đảng bộ thành phố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra hiện nay.

Thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng và các quy định đối với phóng viên, nhà báo, công nhân viên là đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ Đảng trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý các đảng viên vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng đối với phóng viên, nhà báo vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp.

Ban Cán sự Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tham mưu các giải pháp chủ động trên nền tảng mạng xã hội để đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, sai sự thật, giật tít, “câu view”. 

Tham mưu UBND thành phố triển khai xây dựng và ban hành quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong tình huống đột xuất, bất thường trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong quý 1-2022.

Đối với Hội Nhà báo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý hội viên, có quan điểm, ý kiến rõ ràng đối với các bài báo không có tính xây dựng; đồng thời, đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam xem xét, xử lý các nhà báo vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đại diện lãnh đạo các đơn vị gồm HĐND, UBND, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Riêng đối với các đơn vị ký kết chương trình phối hợp thực hiện, thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm theo Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 30-3-2021, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, bảo đảm có lộ trình, phân công trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân liên quan một cách cụ thể, phù hợp, sát với tình hình nhiệm vụ.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.