Người cao tuổi góp phần xây dựng và phát triển thành phố

.

ĐNO - Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác người cao tuổi (NCT) nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng 7-12, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương thành quả hoạt động của các cấp Hội NCT trên địa bàn thành phố, khẳng định NCT là lực lượng quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.  

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (phải) tặng hoa Ban Đại diện Hội NCT thành phố. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (phải) tặng hoa Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, 5 năm qua, các cấp hội NCT thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần NCT. Tại Đà Nẵng, 100% NCT từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hằng tháng và thẻ BHYT miễn phí, 100% NCT cô đơn, không có thu nhập được hưởng trợ cấp thường xuyên. 5 năm qua, toàn hội tổ chức khám bệnh và cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho 95.500 lượt NCT với giá trị hơn 10 tỷ đồng.

Trên địa bàn thành phố cơ bản không còn NCT lang thang trong cộng đồng, không còn hộ có NCT ở nhà dột nát, tạm bợ. Các thế hệ NCT đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố; thường xuyên tham gia ý kiến xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; thể hiện rõ vai trò, vị trí quan trọng trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Đặc biệt, các cấp Hội NCT tích cực vận động hội viên và cộng đồng ủng hộ kinh phí và nhiệt tình tham gia thực hiện các chủ trương, giải pháp của thành phố trong công tác phòng, chống Covid-19. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ mong muốn, thời gian đến, các cấp Hội NCT tăng cường hơn nữa các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ sức khỏe NCT; tiến hành nhiều hình thức phát huy vai trò NCT với phương châm đa dạng, phù hợp, đem lại hiệu quả thiết thực cho gia đình và cộng đồng.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Ban Đại diện Hội NCT thành phố, khẳng định Đà Nẵng thực hiện các chế độ đối với NCT cao hơn mức chung của cả nước; đồng thời bày tỏ mong muốn, hội sẽ tăng cường xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến của NCT, đưa phong trào NCT ở Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, trở thành điểm sáng của cả nước.

Tại hội nghị, 31 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam; Ban Đại diện Hội NCT thành phố được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Hội nghị bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội NCT toàn quốc nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 thành viên. Dịp này, Sở Nội vụ thành phố công bố Quyết định của UBND thành phố về việc công nhận Ban Đại diện Hội NCT thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 22 thành viên, trong đó, ông Phạm Quý làm Trưởng ban và ông Thái Đình Hoàng làm Phó Trưởng ban.

                                                                                LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích