Siêu bão trên Biển Đông không gây thiệt hại lớn cho đất liền

.

Chiều 19-12, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ dự báo, đến 13 giờ ngày 20-12, tâm bão số 9 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía bắc (cách bờ biển Đà Nẵng hơn 350km về phía đông bắc) với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14. Bão đổi hướng di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ 15-20km/giờ. Đến 13 giờ ngày 21-12, vị trí tâm bão ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía nam với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10...

Do ảnh hưởng của bão số 9 và không khí lạnh, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m, biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế - Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội; ở vùng biển ven bờ (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 13 và sóng biển cao từ 2-5m, biển động dữ dội.

Trước đó, trong đêm 18 và rạng sáng 19-12, bão số 9 đã tăng cấp lên siêu bão trên Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 14-15, giật trên cấp 17. Tại thành phố Đà Nẵng có gió cấp 4-5, giật cấp 5-6, mưa vừa, mưa to, sóng biển cao... Để ứng phó với bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, các đơn vị, địa phương đã hướng dẫn, hỗ trợ hơn 500 tàu, thuyền và hàng trăm ghe, thúng vào trú tránh bão an toàn tại âu thuyền Thọ Quang và các khu vực.

Đồng thời các đơn vị bắn pháo hiệu tại núi Sơn Trà và đèo Hải Vân trong tối 18-12 để kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão. Chỉ có 1 tàu cá của Đà Nẵng với 8 ngư dân hoạt động ở gần bãi Tư Chính, quần đảo Trường Sa, ngoài khu vực nguy hiểm của bão số 9. Đơn vị cũng có văn bản gửi các quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang đề nghị chủ động triển khai công tác ứng phó về việc tỉnh Quảng Nam vận hành hạ thấp mực nước các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia để bảo đảm an toàn hồ đập.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.