Tập trung giải tỏa các khu tập thể xuống cấp

.

ĐNO - Chiều 7-12, phát biểu kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 11-2021 HĐND thành phố, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu, việc xử lý nhà tập thể xuống cấp, nhất là 11 hộ tại các khu tập thể xuống cấp cấp độ D, cần rà soát, tiếp tục vận động, làm quyết liệt để bảo đảm an toàn cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng dự phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, Chánh văn phòng UBND thành phố Nguyễn Hà Nam cho biết, từ năm 2015-2017, do việc giải tỏa các khu tập thể xuống cấp gặp nhiều khó khăn, UBND thành phố có chủ trương bố trí đất tái định cư cho 106 hộ, đến nay đã có 76 trường hợp nhận đất và 30 trường hợp chưa nhận đất tái định cư. Tuy nhiên, theo pháp luật hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất không quy định việc giao đất cho người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bị thu hồi, tháo dỡ. Cuối năm 2020, UBND thành phố đã hủy bỏ chủ trương bố trí đất tái định cư trước đây đối với 12 trường hợp chưa di dời và yêu cầu bàn giao nhà tập thể xuống cấp thuộc sở hữu nhà nước.

Trong thời gian đến, đối với các khu tập thể cấp D, thành phố giao UBND quận Hải Châu phối hợp với Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà căn cứ chủ trương của thành phố tiếp tục vận động người dân chấp hành di dời, bàn giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bị thu hồi. Trường hợp các hộ không chấp hành bàn giao nhà, sẽ xem xét ban hành quyết định cưỡng chế.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TRỌNG HUY
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Đối với các khu tập thể cấp C, B, giao UBND hai quận Hải Châu, Thanh Khê phối hợp với Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà tiếp tục vận động người dân chấp hành di dời, bàn giao nhà thuộc sở hữu nhà nước; nắm bắt giải quyết kịp thời đối với kiến nghị của người dân trong phạm vi thẩm quyền.

Được biết, hiện toàn thành phố đang thực hiện di dời, giải tỏa 25 khu tập thể xuống cấp với 172 hộ (trong đó nhà cấp D có 8 khu tập thể; cấp C có 16 khu tập thể và cấp B có 1 khu tập thể). Đến nay, đã di dời 61 hộ (cấp D 40 hộ, cấp C 21 hộ), còn lại 111 hộ chưa di dời (cấp D 11 hộ, cấp C 90 hộ và cấp B 10 hộ).

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.