Nâng cao hiệu quả dân vận trong phòng chống dịch, giải tỏa đền bù, chỉnh trang đô thị

.

ĐNO - Ban Dân vận các cấp cần tăng cường tham gia, nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát, vận động chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; vận động giải tỏa đền bù, chỉnh trang đô thị; tăng cường hòa giải, đối thoại ở cơ sở; nâng cao chất lượng của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở khu dân cư. 

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: L.P
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: L.P

Đây là chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở Lương Nguyễn Minh Triết tại hội nghị tổng kết công tác dân vận, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, dân tộc (T98) thành phố năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, diễn ra sáng 6-1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận các cấp, các cơ quan, tổ chức, chính quyền, đơn vị đã phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2021; nhấn mạnh công tác dân vận đã góp phần vào thành công, thắng lợi của thành phố trong thời gian qua.

Theo đó, Ban Dân vận Thành ủy đã tập trung triển khai thực hiện bảo đảm 3 nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy giao, gồm: tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ký kết và triển khai Chương trình phối hợp với Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam; tham mưu nâng cao chất lượng, nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; xây dựng và triển khai có hiệu quả những nội dung liên quan đến công tác dân vận của Đảng trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

Hệ thống dân vận phối hợp HĐND, UBND, Mặt trận, các đoàn thể, lực lượng vũ trang các cấp chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, kịp thời tham mưu, trực tiếp chỉ đạo xử lý, giải quyết những bức xúc trong nhân dân, thực hiện tốt công tác an dân, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện kéo dài.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 7, phải sang) trao bằng khen của UBND thành phố cho 10 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận năm 2021. Ảnh: L.P
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 7, phải sang) trao bằng khen của UBND thành phố cho 10 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận năm 2021. Ảnh: L.P

Đặc biệt, vận động nhân dân, các tổ chức tôn giáo tham gia tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, chung tay chăm lo các đối tượng yếu thế.

Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả về công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2021-2025; quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố; kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, làm nền tảng, “kim chỉ nam” cho hoạt động dân vận trên địa bàn thành phố.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở cơ bản được triển khai đầy đủ, bảo đảm dân chủ khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Việc cải cách thủ tục hành chính, dân vận chính quyền được quan tâm, có 83 thủ tục hành chính được rút ngắn và bãi bỏ.

Công đoàn và các tổ chức liên quan đã quan tâm việc thực hiện nghiêm QCDC tại các loại hình doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19, không để xảy ra điểm nóng, bất hòa lớn trong quan hệ lao động. Công tác tôn giáo dân tộc đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt, từ vận động tham gia bầu cử, tuân thủ phòng chống dịch đến các hoạt động thiện nguyện, chung tay chăm lo các đối tượng khó khăn, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (bìa trái) trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 10 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tôn giáo, dân tộc năm 2021. Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (bìa trái) trao bằng khen UBND thành phố cho 10 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tôn giáo, dân tộc năm 2021. Ảnh: L.P

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác nắm tình hình tư tưởng dư luận, tham mưu các biện pháp xử lý các tình huống thực tế còn hạn chế, chưa thực sự rõ nét. 

Việc đúc kết, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” chưa được chú trọng. Việc thực hiện QCDC tại các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, hạn chế do tác động Covid-19. Công tác đối thoại trong doanh nghiệp còn thấp.

Thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Dân vận các cấp tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác dân vận, chú trọng xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò làm chủ và sự tham gia của người dân vào xây dựng địa phương, đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thực hiệu hiệu quả chủ đề năm 2022 của thành phố và đất nước.

Các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị tập trung nắm tình hình nhân dân, người lao động, đồng bào tôn giáo dân tộc sâu hơn, cụ thể hơn; chủ động, tích cực tham mưu các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các đối tượng yếu thế sau đại dịch; tập trung xử lý những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tập trung công tác an dân, ưu tiên đầu tư, giải quyết các vấn đề bức xúc, cử tri kiến nghị nhiều lần.

Bên cạnh đó, tập trung xử lý đơn thư, nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, tiếp công dân; thanh tra trách nhiệm về công tác tiếp công dân, thực thi công vụ của các cơ quan Nhà nước; tiếp tục sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội để nắm tình hình nhân dân.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần, trên tinh thần không để người dân nào thiếu đói, thiếu Tết, Ban Dân vận các cấp cần phối hợp với hệ thống chính trị kiểm tra, giám sát và chăm lo chu đáo cho nhân dân.

Ban Dân vận các cấp tăng cường tham gia, nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát, vận động chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; vận động giải tỏa đền bù, chỉnh trang đô thị, nâng cấp kiệt, hẻm; tăng cường hòa giải, đối thoại ở cơ sở; nâng cao chất lượng của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở khu dân cư.

Đồng thời, tập trung xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại nơi làm việc trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước; bảo đảm dân chủ khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; nghiên cứu, sàng lọc, lựa chọn cán bộ để nâng cao chất lượng công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tới.

Dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen cho 10 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận năm 2021; 10 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tôn giáo, dân tộc năm 2021. Ban Dân vận Thành ủy khen thưởng 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận của Đảng năm 2021.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.