Thành phố tích cực triển khai các chính sách, giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội

.

Chiều 6-1, Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Sơn Trà gồm: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh và các đại biểu: Huỳnh Bá Cử, Nguyễn Thị Phượng tiếp xúc cử tri các phường Phước Mỹ, An Hải Tây và An Hải Đông, quận Sơn Trà.

Cử tri đề nghị thành phố cần sớm nghiên cứu, đánh giá và đề ra định hướng phát triển cho thành phố trong thời gian tới, nhất là điều chỉnh cơ cấu ngành kinh tế, chú trọng các ngành du lịch và dịch vụ; tìm giải pháp đột phá để sớm khôi phục kinh tế trong năm 2022; xử lý dứt điểm sai phạm tại chung cư Mường Thanh và Monarchy; hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, đặt tên đường, số nhà tại khu dân cư mới thuộc tổ 29 (phường Phước Mỹ); dành quỹ đất để xây dựng bãi đỗ xe tại phường An Hải Tây…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh cho biết, thành phố đang tích cực triển khai các chính sách, giải pháp nhằm khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng điều chỉnh cơ cấu ngành kinh tế, tập trung các công trình trọng điểm, động lực nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Liên quan đến việc xử lý sai phạm tại chung cư Mường Thanh và Monarchy, thành phố đang tiếp tục xử lý trên tinh thần nghiêm minh, sai đến đâu xử lý đến đó.

Những kiến nghị của cử tri, đại biểu cho biết sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri thời gian đến.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Ngày 6-1, tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Thanh Khê gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh và các đại biểu: Lê Tùng Lâm, Đoàn Duy Tân, Phan Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Lê Mậu Cường, Nguyễn Đình Tuấn, Trương Minh Hải và Võ Tín tiếp xúc cử tri 10 phường trên địa bàn quận Thanh Khê, sau kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tập trung kiến nghị cần điều chỉnh mức thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2022; quan tâm xem xét, điều chỉnh hệ số lương cho cán bộ không chuyên trách; sớm triển khai dự án thoát nước trên tuyến đường Hà Huy Tập; thảm nhựa tại kiệt 91 đường Cù Chính Lan; tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường Ông Ích Khiêm, Đào Duy Từ; cần sớm có phương án để học sinh đi học trực tiếp bảo đảm công tác phòng, chống dịch; giảm giá tiền điện, nước cho người dân khó khăn sau dịch bệnh; cần nạo vét các tuyến cống tại các đường Lê Duẩn, Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Tùng Lâm tiếp thu và giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền; đồng thời cho biết sẽ tổng hợp, chuyển các kiến nghị đến cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian đến.

LAM PHƯƠNG - NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.