Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra hoạt động Hải đội Dân quân thường trực

.

Ngày 4-1, đến kiểm tra hoạt động của Hải đội Dân quân thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 5 đã thành lập Hải đội Dân quân thường trực nói chung và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nói riêng cần nhanh chóng rà soát, sớm ổn định tổ chức và biên chế.

Đồng thời, thường xuyên phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các cơ quan Quân khu 5 có kế hoạch xây dựng, bảo đảm cơ sở hạ tầng, hệ thống nơi neo đậu, khu kỹ thuật thực hiện bảo quản, bảo dưỡng tàu theo quy định. Ngoài ra, cần khắc phục khó khăn, bảo đảm đời sống, y tế, có phương án dự trữ lương thực thực phẩm cho Hải đội Dân quân thường trực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trung tướng Thái Đại Ngọc (ngoài cùng, bên trái) kiểm tra thực tế Hải đội Dân quân thường trực. Ảnh: HOÀNG TUẤN
Trung tướng Thái Đại Ngọc (ngoài cùng, bên trái) kiểm tra thực tế Hải đội Dân quân thường trực. Ảnh: HOÀNG TUẤN

Đối với cán bộ, chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực, cần tổ chức quán triệt nghiêm túc văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, bám sát thực tiễn, nắm vững chuyên môn, quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống trang thiết bị, phối hợp các lực lượng liên quan làm tốt nhiệm vụ trên biển.

LÊ HÙNG - HOÀNG TUẤN

;
;
.
.
.
.
.