Tuyên truyền đa dạng, linh hoạt, xuyên suốt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

.

ĐNO - Đây là yêu cầu của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, báo chí năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, diễn ra vào chiều 4-1. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Trên cơ sở báo cáo cũng như các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao kết quả mà ngành tuyên giáo đạt được trong năm 2021. Trong đó, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội Đảng các cấp được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học ở tất cả các cấp ủy Đảng. Công tác quản lý Nhà nước về báo chí được thực hiện thường xuyên và đi vào chiều sâu; hoạt động định hướng và quản lý báo chí thành phố ngày càng đi vào nền nếp...

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế của ngành tuyên giáo như: công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là cấp cơ sở chưa đa dạng về hình thức, còn mang tính một chiều; công tác tuyên truyền phòng, chống Covid -19 ở một số nơi chưa sâu, chưa đồng bộ; công tác đấu tranh phản bác trước những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động vẫn còn mặt hạn chế.

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, hình thức tuyên truyền đa dạng, linh hoạt. Đồng thời, tăng cường bám sát thực tiễn, chủ động nắm và dự báo chính xác tình hình tư tưởng trong Đảng, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận luận xã hội, nhất là chủ động bám sát các chủ trương chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố về phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu Thường trực Thành ủy theo dõi, chỉ đạo các nội dung liên quan đến hoạt động báo chí, thông tin, truyền thông, đồng thời đề xuất các phương án định hướng dư luận xã hội khi phát sinh các vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trên địa bàn thành phố .

Đối với công tác báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông sớm tham mưu ban hành Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong tình huống đột xuất, bất thường trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong quý 1-2022. Đối với Báo Đà Nẵng, cần sớm hoàn thành và trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đề án “Chuyển đổi số tại Báo Đà Nẵng giai đoạntừ năm 2022 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị trong hoạt động báo chí, phát huy tốt vai trò phản biện xã hội của báo chí, cung cấp thông tin mang tính xây dựng, đúng tôn chỉ, mục đích...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3 bên trái) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và nhân có thành tích xuất sắc  trong thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, từ trái sang) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2021, ngành tuyên giáo trên địa bàn thành phố đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội được thực hiện ngày càng hiệu quả; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy giải pháp xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, khoa giáo, lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng.

Các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của thành phố; nhất là tuyên truyền về phòng, chống Covid-19 được ngành tuyên giáo các cấp phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện... Những kết quả trên đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng tư tưởng, nền tảng xã hội vững chắc để xây dựng và phát triển thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Công tác báo chí, định hướng thông tin được thực hiện thường xuyên, theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời. Năm 2021, có khoảng hơn 200.000 tin, bài viết về thành phố Đà Nẵng, tăng 25% so với năm 2020, trong đó hơn 16.000 tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thể hiện vai trò là kênh phản biện xã hội, phát hiện những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong các hoạt động hầu hết các lĩnh vực; chủ động đưa ra những thông tin dự báo, đề xuất kiến nghị, góp phần vào công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu giao diện mới trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố theo hướng tập trung chuyên sâu vào công tác tuyên truyền về Đảng. Đồng thời trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc  trong thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 5 tập thể (trong đó có Báo Đà Nẵng) và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo và công tác báo chí năm 2021. Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo và công tác báo chí năm 2021.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.