Hỗ trợ ngư dân ra khơi, bảo đảm an toàn

.

Theo kinh nghiệm của ngư dân, sau những đợt mưa bão, áp thấp nhiệt đới, vùng biển gần bờ thường có nguồn hải sản dồi dào, giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, ra khơi vào mùa biển động tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, vất vả. Hiểu được điều đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ các lực lượng hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.

Cán bộ Biên phòng thành phố tuyên truyền cho ngư dân về quy định hoạt động đánh bắt trên biển. Ảnh: HỒNG QUANG
Cán bộ Biên phòng thành phố tuyên truyền cho ngư dân về quy định hoạt động đánh bắt trên biển. Ảnh: HỒNG QUANG

Trên địa bàn khu vực biên giới biển quận Hải Châu, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng vận dụng phương châm 4 tại chỗ, huy động tổng lực về con người, phương tiện, cơ sở vật chất ứng cứu kịp thời, cứu người trước, cứu tài sản sau, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân khi gặn tai nạn, thiên tai.

Trong những năm qua, đơn vị phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 4 phương tiện, một thuyền viên nước ngoài bị nạn trên sông Hàn, 3 ngư dân bị nạn trên vịnh Đà Nẵng, tiếp nhận 26 thuyền viên, hành khách bị tai nạn trên biển đưa về bờ an toàn.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng còn tích cực hướng dẫn ngư dân tham gia phòng, chống tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền, trấn áp cướp trên biển; tuyên truyền khai thác hải sản không xâm phạm chủ quyền của vùng biển nước ngoài; thực hiện tốt công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Điển hình, ngày 16-12-2021, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp Hội Nông dân quận Hải Châu tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm và không khai thác hải sản bất hợp pháp cho 80 ngư dân phường Thuận Phước. Ngư dân được tìm hiểu những quy định về hoạt động đánh bắt hải sản trái phép, tìm hiểu “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” theo quy định của Ủy ban châu Âu (EC), Nghị định 42/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Tại chương trình, ngư dân nhận 80 chiếc áo phao cứu sinh miễn phí. Những bộ áo phao đa năng góp phần giúp ngư dân phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển, giảm nhẹ rủi ro, yên tâm bám biển, gìn giữ biển đảo quê hương.

Ngư dân Lê Văn Kháng, trú tổ 38, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, chia sẻ: “Đi biển nhiều năm, nhiều rủi ro trên biển cả tôi và anh em bạn thuyền cũng đều đã trải qua. Nay nhận được áo phao với nhiều chức năng hỗ trợ nên rất vui, cảm thấy an toàn hơn cho bản thân, sẵn sàng cho chuyến đi biển mới”.

Trên địa bàn khu vực biên giới biển quận Sơn Trà,  Đồn Biên phòng Sơn Trà thường xuyên phối hợp Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang tổ chức tuyên truyền các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp; triển khai vận động “Toàn dân tham gia phòng, chống Covid-19 xuất, nhập cảnh trái phép”; tham gia xây dựng “âu thuyền và cảng cá an toàn, văn hóa” cho các chủ phương tiện, ngư dân trên địa bàn.

Theo đó, ngư dân được tuyên truyền, phổ biến các nội dung ngắn gọn, đầy đủ và dễn hiểu về các quy định giúp Nhà nước gỡ được “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành thuỷ sản Việt Nam; giúp âu thuyền và cảng cá Thọ Quang an toàn, văn hóa; ứng phó tốt hơn với Covid-19 và tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép. Cùng với đó, hai đơn vị trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 100 thùng rác và 250 tờ rơi tuyên truyền đánh bắt hải sản hợp pháp trên biển để ngư dân tiện sử dụng trong quá trình hành nghề.

Thượng tá Trần Doãn Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Trà cho biết: Trong mùa mưa bão, đơn vị thường xuyên huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng giúp đỡ ngư dân đưa tàu, thuyền, thúng chai lên bờ tránh bão, chằng chống lồng bè; tuyên truyền tàu, thuyền di chuyển về nơi trú tránh an toàn; phối hợp Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang hướng dẫn, sắp xếp chỗ neo đậu cho tàu, thuyền nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho ngư dân.

HỒNG QUANG

;
;
.
.
.
.
.