Nghiêm túc làm việc, ra quân sản xuất, kinh doanh

.

Ngày 7-2, các cơ quan, công sở trên toàn thành phố bước vào ngày làm việc đầu tiên; hoạt động sản xuất, triển khai các dự án trên địa bàn cũng đồng loạt diễn ra với không khí phấn khởi sau kỳ nghỉ Tết. Ghi nhận cho thấy, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và phòng, chống Covid-19 được thực hiện nghiêm túc.

Người dân giao dịch tại bộ phận “Một cửa” quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Người dân giao dịch tại bộ phận “Một cửa” quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Chấp hành kỷ cương hành chính

Tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Trung tâm Hành chính thành phố, ngay từ sáng sớm, cán bộ, công chức phụ trách của các sở, ngành có mặt đầy đủ để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). Theo Phó Chánh văn phòng UBND thành phố Phan Văn Sơn, trong năm 2022, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết TTHC của các công chức và đơn vị có liên quan để giao trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính tồn đọng, quá hạn.

Phó Chánh văn phòng UBND quận Sơn Trà Biện Thị Thu cho biết, cán bộ, công chức bộ phận “Một cửa” của quận chấp hành kỷ cương hành chính, tiếp đón, xử lý, giải quyết hồ sơ TTHC nhanh gọn, bảo đảm quy trình, quy định, nhất là nghiêm túc trong công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, lượng hồ sơ tiếp nhận trong ngày đầu tiên chưa nhiều.

Tại quận Ngũ Hành Sơn, không khí làm việc nghiêm túc. Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hải Hoàng Chí Trung cho biết, sau cuộc họp triển khai nhiệm vụ đầu năm, các bộ phận bắt tay vào làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Trong buổi sáng, bộ phận “Một cửa” phường đã tiếp nhận 10 hồ sơ làm giấy khai sinh, công chứng giấy tờ, đăng ký kết hôn.

Theo Trưởng phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn Trần Văn Minh, sáng 7-2, lãnh đạo UBND quận chỉ đạo Phòng Nội vụ bố trí cán bộ kiểm tra các phường tại các thời điểm trong ngày, đồng thời tăng cường giám sát bộ phận “Một cửa” 4 phường thông qua hệ thống camera, nếu phát hiện nhân viên lơ là, chểnh mảng sẽ trực tiếp nhắc nhở.

Chủ tịch UBND phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) Lê Thị Ngọc Thủy cho biết, xác định nhu cầu làm TTHC của người dân sau Tết tăng cao nên phường bố trí cán bộ, công chức bộ phận “Một cửa” và một lãnh đạo phường trực để giải quyết các thủ tục. Tại bộ phận “Một cửa” quận Cẩm Lệ, nhiều người dân đến làm thủ tục đều tuân thủ quy định “5K”. Đến làm thủ tục xây dựng nhà ở, anh Nguyễn Văn Hoàng (phường Hòa Thọ Đông) chia sẻ: “Cán bộ, công chức bộ phận “Một cửa” quận Cẩm Lệ rất nhiệt tình hướng dẫn cho người dân. Tôi đánh giá cao tinh thần làm việc của cán bộ, công chức quận ngay từ ngày làm việc đầu tiên của năm, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì dân”.

Chánh văn phòng UBND quận Cẩm Lệ Phạm Đăng Khoa cho biết, UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, các phường nghiêm túc làm việc từ ngày đầu năm, đồng thời duy trì trong cả năm để bảo đảm khâu giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân được thông suốt, tạo niềm tin cho nhân dân.

Tại bộ phận “Một cửa” quận Liên Chiểu, không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống Covid-19. Anh Lê Nhật Minh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) chia sẻ, anh đến UBND quận để hỏi về thủ tục làm chứng thực giấy tờ hộ tịch cho con và được cán bộ trực hẹn trả kết quả ngay trong ngày. “Tôi được hướng dẫn nhiệt tình, cán bộ trực rất niềm nở và giải quyết công việc nhanh chóng”, anh Minh cho hay.

Tại bộ phận “Một cửa” của 11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang đều bố trí đủ cán bộ, công chức làm việc, dù người dân đến làm TTHC còn ít. Tuy nhiên, tại bộ phận “Một cửa” của UBND huyện, người dân đến nhận kết quả và làm TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai nhiều hơn so với ngày áp Tết. Ông Võ Huy Thạc, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hòa Vang cho biết: “Từ trước Tết, chúng tôi quán triệt về giờ giấc, tinh thần làm việc đầu năm mới. Việc này cũng sẽ được duy trì trong cả năm để bảo đảm khâu giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân được thông suốt”.

Ghi nhận tại bộ phận “Một cửa” quận Thanh Khê lúc 8 giờ sáng, có hơn 10 công dân đến giải quyết TTHC. Theo đại diện Phòng Nội vụ quận Thanh Khê, tất cả cán bộ, công chức quận và các phường đều làm việc đầy đủ, nghiêm túc trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Các TTHC được công dân giao dịch nhiều nhất là chứng thực và hộ tịch. Trong khi đó tại quận Hải Châu, UBND quận Hải Châu đã tiếp thu, quán triệt, chỉ đạo bộ phận “Một cửa” quận và 13 phường tăng cường tiếp công dân, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng quà chúc Tết nhân ngày làm việc đầu năm mới Nhâm Dần 2022 cho cán bộ, công chức tại bộ phận “Một cửa” Trung tâm Hành chính thành phố.  Ảnh: TRỌNG HUY
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng quà chúc Tết nhân ngày làm việc đầu năm mới Nhâm Dần 2022 cho cán bộ, công chức tại bộ phận “Một cửa” Trung tâm Hành chính thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY

Bộ phận “Một cửa” cần khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Sáng 7-2, đến thăm và chúc Tết cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận “Một cửa” Trung tâm Hành chính thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, thành phố luôn quan tâm công tác cải cách hành chính, trong đó bộ phận “Một cửa” là một trong những bộ phận quan trọng trong việc góp phần thực hiện cải cách TTHC. Bộ phận “Một cửa” có tính đặc thù riêng, tiếp xúc nhiều đối tượng công dân nên áp lực công việc khó chia sẻ hết.

Năm 2021, bộ phận “Một cửa” đã giải quyết nhiều hồ sơ, thủ tục với tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tận tâm, tận lực, góp phần cùng thành phố vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả tích cực. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, công chức làm việc tại đây.

Trong năm 2022, thành phố tiếp tục phấn đấu để đạt kết quả, mục tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó cần sự đóng góp, chung sức rất đáng kể của bộ phận “Một cửa”. Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức bộ phận “Một cửa” cần khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thúc đẩy sản xuất, tạo đột phá phát triển kinh tế

Sáng 7-2, tại Khu Công nghệ cao và Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Đà Nẵng nhộn nhịp ra quân sản xuất đầu năm. Hàng trăm kỹ sư, công nhân bước vào nhà máy, công trình với tâm trạng phấn khởi. Tại Khu CNTT tập trung, Công ty CP Trung Nam Electronics Manufacturing Services (Trung Nam EMS) tổ chức lễ xuất xưởng sản phẩm máy tính bảng được chế tạo đầu tiên tại Đà Nẵng với số lượng 2.400 máy. Công ty CP Phát triển Khu CNTT (DITP) cũng giới thiệu 4 căn biệt thự mẫu đã hoàn thành thuộc khu chuyên gia và khởi động hoàn thiện 60 căn biệt thự tiêu chuẩn 5 sao, cùng các tiện ích khu công viên sinh thái, thể thao, club house, công viên trung tâm.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Trung Nam (Trung Nam Group) cho biết, năm 2022 sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thiện và triển khai nhiều dự án có quy mô lớn tại Đà Nẵng để đồng hành thành phố thực hiện các mục tiên phục hồi tăng trưởng kinh tế. Trung Nam Group cam kết đầu tư vào thành phố với tổng vốn 5.000 tỷ đồng.

Đối với Khu CNTT tập trung Đà Nẵng trong năm 2022, Trung Nam Group thông qua Công ty CP Phát triển khu CNTT (DITP) sẽ hiện thực hóa dự án Data Center theo tiêu chuẩn Tier 3 Plus với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100 triệu USD; đưa vào vận hành tối thiểu 2 nhà máy sản xuất điện tử; tiếp tục đầu tư hoàn thiện các nhà máy xây sẵn theo chuẩn quốc tế. Đồng thời đầu tư và phát triển khu R&D phục vụ nghiên cứu phát triển công nghệ, góp phần vào việc biến Đà Nẵng thành một trong những điểm kết nối hiệu quả trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia theo đúng định hướng phát triển của Bộ Chính trị...

Tại Công ty CP Dệt may 29-3, gần 95% công nhân (trong tổng số gần 3.500 công nhân) quay trở lại nhà máy. Ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt may 29-3 cho hay, các phân xưởng đều đã khởi động trở lại sau hơn một tuần nghỉ Tết. Trong năm mới, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 10% so với năm 2021 và tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhà máy đạt chuẩn xanh môi trường tại cơ sở 1 (quận Thanh Khê) và nhà máy Nho Trung 2 (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Hiện nay, công ty đã ký hợp đồng đến tháng 7-2022, trong quý 1-2022 sẽ tuyển dụng thêm khoảng 400 lao động nhằm bảo đảm đáp ứng tiến độ các đơn hàng đã ký kết.

Công ty CP Cao su Đà Nẵng từ ngày 4-2 (mồng 4 Tết Nhâm Dần) đã xuất xưởng lô hàng đầu tiên tại thị trường nội địa, đến ngày 6-2 đã tiến hành xuất khẩu lô hàng đầu tiên ra thị trường quốc tế. Cũng trong ngày này, 100% công nhân của công ty đã đi làm trở lại. “Năm 2022, chúng tôi sẽ mở rộng quy mô hoạt động sản xuất với việc khởi công xây dựng dự án tăng công suất lên 1 triệu lốp radial/năm. Công ty cũng chủ động nguồn nguyên liệu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kể cả với thời điểm giá nguyên vật liệu có biến động hay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp”, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng cho hay.

Trao đổi với báo chí sáng 7-2, nhân dịp kiểm tra, động viên doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu năm tại Khu CNTT tập trung và Khu Công nghệ cao, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, năm 2022 sẽ hứa hẹn những khởi sắc cho địa phương. Thành phố cố gắng vượt qua những khó khăn, thách thức, sớm hoàn thành các dự án và triển khai các dự án trọng điểm, mang tính chất đột phá, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo thành phố kêu gọi các nhà đầu tư, các nhà đầu tư tiềm năng tiếp tục quan tâm, hướng về Đà Nẵng, bởi thành phố vẫn còn dư địa phát triển với nhiều tiềm năng lớn. Thành phố cam kết hỗ trợ tích cực nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả.

NHÓM PHÓNG VIÊN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích