Chính trị - Xã hội

Phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biên giới biển

08:45, 07/02/2022 (GMT+7)

Năm 2021, tình hình tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm công nghệ cao... đã ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển của thành phố. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2021. Nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022, phóng viên Báo Đà Nẵng có cuộc trao đổi với Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy BĐBP thành phố về những kết quả cùng những nhiệm vụ sắp đến trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biên giới biển.

Năm 2022, Bộ đội Biên phòng thành phố quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.  Trong ảnh: Đại tá Đỗ Văn Đông (thứ ba, phải sang), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Ảnh: NHƯ THẢO
Năm 2022, Bộ đội Biên phòng thành phố quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. TRONG ẢNH: Đại tá Đỗ Văn Đông (thứ ba, phải sang), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Ảnh: NHƯ THẢO

* Năm 2021 là một năm khá đặc biệt với lực lượng Bộ đội Biên phòng. Vậy dấu ấn trong năm này là gì, thưa ông?

Năm 2021, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã lãnh đạo toàn lực lượng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được một số thành tích đáng chú ý. Đó là việc phối hợp chặt chẽ các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cho ngư dân hoạt động khai thác hải sản, các hoạt động kinh tế biển. Các đơn vị BĐBP thành phố tổ chức tuần tra, quản lý chặt chẽ địa bàn, kiểm soát trên sông, vịnh với hơn 10.000 lượt/23.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; duy trì mạng thông tin liên lạc đối với khoảng 6.000 lượt phương tiện, qua đó tiếp nhận hơn 600 nguồn tin phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền và tìm kiếm cứu nạn trên biển. Đồng thời chủ động hiệp đồng, ứng phó xử lý các tình huống phòng, chống thiên tai và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

BĐBP thành phố đã phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, qua đó phát hiện, xử lý 94 vụ/104 đối tượng vi phạm pháp luật (trong đó có 3 chuyên án về ma túy và 1 chuyên án về buôn lậu), hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu, khởi tố 16 vụ/16 đối tượng; tiếp nhận chuyển công an điều tra 8 vụ/5 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 73 vụ/85 đối tượng; tang vật thu giữ gồm: 146,845g ma túy các loại... và một số tang vật liên quan khác. Đồng thời phối hợp các lực lượng điều tra, xử lý 4 chuyên án (4 vụ/8 đối tượng) về ma túy, 1 vụ buôn bán sản phẩm liên quan đến động vật hoang dã, thu giữ 26kg ma túy tổng hợp, 207 viên hồng phiến, 3.176,04kg nghi xương sư tử, 138,84kg nghi sừng là tê giác...

Công tác vận động quần chúng xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh tiếp tục triển khai có hiệu quả. Các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; “Ngày hội Biên phòng toàn dân”; phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” trên khu vực biên giới ngày càng đi vào chiều sâu và đổi mới. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và phòng, chống Covid-19 cho cán bộ, nhân dân và ngư dân được tiến hành thường xuyên, liên tục. Các chương trình, các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xã hội tiếp tục được phát huy, thông qua đó đã vận động nguồn kinh phí trao hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng khó khăn trên địa bàn.

* Tình hình Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Là lá chắn vững chắc trên tuyến biên giới biển, lực lượng Biên phòng đã và đang thực hiện những biện pháp gì để ngăn chặn hiệu quả?

Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. BĐBP thành phố đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống Covid-19. Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố ban hành nhiều văn bản; điều động lực lượng, phương tiện phối hợp các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”. Đồng thời điều động 5 đợt/290 cán bộ chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch (chủ trì tại 9 khu cách ly tập trung, 2 chốt phòng dịch; phối hợp tại 6 khu cách ly tập trung, 5 chốt ra vào thành phố, 40 chốt duy trì giãn cách xã hội, 1 chốt trên sông). Điểm nổi bật trong công tác phòng, chống dịch là 100% cán bộ chiến sĩ viết đơn tình nguyện sẵn sàng tăng cường biên giới Tây Nam, trong đó, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã xét chọn 2 đợt, mỗi đợt 40 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho BĐBP tỉnh Kiên Giang.

* Thời gian tới, BĐBP thành phố có những giải pháp nào để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tạo cơ sở để bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh tuyến biên giới biển?

BĐBP thành phố sẽ tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời các tình huống, phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể và địa phương nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình, mô hình tại khu dân cư. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, biện pháp khác nhau để nhân dân, ngư dân dễ hiểu, dễ thực hiện.

BĐBP thành phố tăng cường tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam; trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các chủ phương tiện khi đăng ký tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; giúp ngư dân vừa yên tâm bám biển khai thác hải sản vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chúng tôi sẽ duy trì có hiệu quả mạng thông tin liên lạc biển giữa đồn biên phòng với các tàu cá, qua đó cung cấp thông tin xâm phạm chủ quyền, an ninh trên biển; đồng thời chủ động phòng, tránh, giảm nhẹ hậu quả thiên tai; tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn kịp thời...

Với những giải pháp then chốt nêu trên cùng sự đồng lòng, quyết tâm cao của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP thành phố, tin rằng công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân sẽ đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển thành phố.

* Cám ơn ông về cuộc trao đổi.

PHƯƠNG MINH thực hiện

.