Xây dựng quận Cẩm Lệ trở thành trung tâm thương mại, đô thị xanh, văn minh, hiện đại

.

ĐNO - Quận Cẩm Lệ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành một trong những trung tâm thương mại, đô thị xanh, văn minh, hiện đại ở cửa ngõ Tây Nam của thành phố.

Đó là ý kiến phát biểu kết luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng tại buổi làm việc ngày 17-2, giữa Ban Thường vụ Thành ủy với Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ về kết quả 5 năm thực hiện Thông báo số 138-TB/TU ngày 13-10-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. 

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Tiết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải)  chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy với Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ. Ảnh NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy với Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ. Ảnh NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, quận Cẩm Lệ có vị trí, vai trò là cực phát triển về phía Tây Nam thành phố và là địa bàn kết nối các quận, huyện của thành phố; có những điều kiện thuận lợi cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển mạnh về lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp sạch, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố. 

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; xem đây là nhiệm vụ then chốt, là nền tảng quan trọng quyết định đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận.

Trong đó chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; nắm chắc các phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và giữ vững các nguyên tắc sinh hoạt Đảng; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và trong toàn Đảng bộ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Về phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ phối hợp Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Văn phòng Thành ủy rà soát các nội dung trong Thông báo số 138-TB/TU để điều chỉnh các định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình mới.

Tiếp tục rà soát, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của quận để tạo điểm nhấn, sức bật đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tiếp tục xác định phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch và công nghiệp sạch là trọng tâm trong phát triển kinh tế của quận.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ tập trung làm tốt công tác quản lý đất đai; sớm nghiên cứu quy hoạch kiến trúc cảnh quan hoàn chỉnh hai bờ sông Cẩm Lệ để đầu tư hạ tầng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; trong đó lưu ý đến việc quy hoạch khai thác và sử dụng hiệu quả vùng đệm thoát lũ phía Bắc khu E phường Hòa Xuân và một số bãi đất bồi sông Cẩm Lệ để phục vụ phát triển thương mại, du lịch, thể thao, dã ngoại.

Song song đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải tỏa, đền bù, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.

Chú trọng đầu tư xây dựng, phát triển lĩnh vực văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh gắn với thực hiện có hiệu quả kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

Chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách. Tập trung triển khai hiệu quả, kịp thời các chủ trương, chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19.

Tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, các băng nhóm tội phạm…

Về các kiến nghị, đề xuất của quận, Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản thống nhất, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý; phối hợp và tạo điều kiện để quận Cẩm Lệ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương ban hành kết luận về xây dựng, phát triển quận Cẩm Lệ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; giao Văn phòng Thành ủy phối hợp với Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ tham mưu dự thảo kết luận, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ đã tích cực, cụ thể hóa các kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy.

Cụ thể, công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực; một số nhiệm vụ lớn, công tác phòng, chống dịch, công tác thu ngân sách thực hiện tốt, sự đồng thuận trong nhân dân cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ tiếp tục bám sát quan điểm chỉ đạo tại Thông báo số 138-TB/TU để thực hiện mục tiêu xây dựng quận Cẩm Lệ phát triển bền vững, trở thành trung tâm thương mại đô thị mới văn minh, hiện đại ở cửa ngõ phía Tây Nam thành phố.

Tiếp tục tập trung công tác xây dựng Đảng, củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; quan tâm làm tốt hơn nữa công tác phát triển và kết nạp đảng viên; quản lý tốt đảng viên, nhất là về mặt tư tưởng chính trị.

Trong lĩnh vực đô thị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và UBND quận tập trung rà soát, xử lý các kiến nghị, bức xúc của cử tri.

Trong đó nổi bật là vấn đề nhà ở, nhà trọ công nhân; thiết chế nhà sinh hoạt cộng đồng; kiệt hẻm và điện chiếu sáng; việc cắt tỉa cây xanh; đầu tư công viên vườn dạo; xử lý tốt vấn đề ô nhiễm môi trường; khai thác sử dụng các lô đất trống…

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị quận Cẩm Lệ khẩn trương hoàn thiện các dự án đang được đầu tư; tập trung hoàn thành việc giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm; giải quyết dứt điểm các kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu hỗ trợ quận Cẩm Lệ trong vấn đề quy hoạch. Sở Văn hóa và Thể thao cần quan tâm rà soát các di tích đã được công nhận trên địa bàn quận Cẩm Lệ và toàn thành phố để có phương án đầu tư, trùng tu.

Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, cùng địa phương quan tâm quản lý các khu đất trống. Ngành y tế quan tâm nguồn nhân lực, kỹ thuật, đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo nguồn lực cho y tế đủ năng lực khám, chữa bệnh cho người dân.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ cho biết, với sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành thành phố cùng truyền thống đoàn kết, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ đã đề ra chủ trương, kế hoạch, các giải pháp thực hiện có hiệu quả Thông báo số 138-TB/TU và các kết luận khác của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng đã tập trung thực hiện toàn diện trên các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Từ năm 2015 đến nay đã kết nạp 481 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm theo quy định.

Trên lĩnh vực kinh tế đã ban hành các đề án phát triển kinh tế - xã hội và triển khai nhiều giải pháp tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế. Giai đoạn 2015-2020, kinh tế quận tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 7,3%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn quận hằng năm tăng bình quân 10,93%/năm so với dự toán giao.

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt 3.108,25 tỷ đồng, tăng 3,74 lần so với nhiệm kỳ trước. Công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị được đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị từng bước đồng bộ.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.