Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2022)

Người đội trưởng vận động quần chúng gương mẫu

.

Thượng úy Võ Văn Quý, Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Phú Lộc (Bộ đội Biên phòng thành phố) là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng Biên phòng. Anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần xung kích, không nề hà khó khăn, nguy hiểm.

Thượng úy Võ Văn Quý (bên trái) trao quà cho trẻ em tại khu cách ly tại Trường Đại học Thể dục thể thao cơ sở 2, quận Thanh Khê.  Ảnh: DOÃN QUANG
Thượng úy Võ Văn Quý (bên trái) trao quà cho trẻ em tại khu cách ly tại Trường Đại học Thể dục thể thao cơ sở 2, quận Thanh Khê. Ảnh: DOÃN QUANG

Thượng úy Võ Văn Quý trực tiếp tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhờ làm tốt các biện pháp vận động quần chúng, trong năm qua, Thượng úy Võ Văn Quý đã nắm được 40 nguồn tin, trong đó có nhiều tin phục vụ kịp thời công tác tham mưu, xử lý tình hình, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thượng úy Võ Văn Quý cũng đã tham mưu Ban chỉ huy đơn vị phối hợp Hội Nông dân phường Xuân Hà tổ chức chương trình “Hướng về biển đảo quê hương”, phối hợp UBND, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) tổ chức phát động phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường” và nhân rộng mô hình “Phân loại rác thải, thùng rác môi trường”; phối hợp Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển tuyên truyền, phát động phong trào “Em yêu biển, đảo quê hương”, qua đó tặng 90 lá cờ Tổ quốc, 90 ảnh Bác Hồ, 200 cuốn sách luật, 1.500 tờ rơi tuyên truyền và 100 phao cứu sinh cho người dân.

Năm qua, khi Covid-19 diễn biến phức tạp, Thượng úy Võ Văn Quý đã xung phong trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly Trường Đại học Thể dục thể thao cơ sở 2 (quận Thanh Khê). Đồng thời tham mưu đơn vị phối hợp UBND, các hội đoàn thể phường Thanh Khê Tây và phường Xuân Hà phát 14.500 khẩu trang vải, 900 chai nước rửa tay, 2.900 bánh xà phòng diệt khuẩn, 15 suất quà và 5.000 tờ rơi cho người dân. Anh cùng đơn vị cũng phối hợp Hội LHPN phường Thanh Khê Tây trao 120 suất quà đến các hộ khó khăn trên địa bàn.

Trực tiếp nhận đỡ đầu cháu Đặng Văn L. (13 tuổi, ở phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” do đơn vị phát động, Thượng úy Võ Văn Quý luôn thăm hỏi, động viên và giúp em. L. Nhiều năm qua, bên cạnh kinh phí từ nguồn hỗ trợ của Biên phòng thành phố và Hội LHPN phường Thanh Khê Tây, bản thân Thượng úy Võ Văn Quý còn hỗ trợ thêm cho L. 100.000 đồng/tháng từ tiền lương của mình. Chị Nguyễn Thị Hồng Trang, mẹ L. cho biết: “Năm 2019, do hoàn cảnh khó khăn nên L. có nguy cơ nghỉ học, cũng may nhờ anh Quý và các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng động viên và hỗ trợ nên bé L. vẫn tiếp tục được đi học và hiện đã học lớp 7”.

Thời gian qua, Thượng úy Võ Văn Quý trực tiếp phối hợp các hội, ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức hàng chục buổi lao động gắn với các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”; “Làm cho thế giới sạch hơn”; nạo vét kênh mương, di dời điểm tập kết rác thải ở khu vực đóng quân, khu dân cư trên địa bàn...

Đồng thời tích cực, chủ động tham mưu Ban chỉ huy đơn vị phối hợp địa phương trong các hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão lũ. Trung tá Trần Văn Tuynh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Lộc nhận xét: “Trên cương vị Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng vừa tham gia phụ trách công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị, đồng chí Võ Văn Quý luôn xung kích, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

DOÃN QUANG

;
;
.
.
.
.
.