Lắng nghe tiếng nói văn nghệ sĩ để phát triển không gian văn hóa công cộng

.

ĐNO - Sáng 24-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Văn nghệ sĩ góp phần phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố”, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là hội nghị chuyên đề đầu tiên, nhằm tăng cường hoạt động tiếp xúc, lắng nghe, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; đồng thời tranh thủ các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri là văn nghệ sĩ về phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Cùng tham dự buổi tiếp xúc có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, so với một số thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thì thành tựu trên lĩnh vực văn hóa của thành phố có phần chưa tương xứng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đời sống văn hóa tinh thần của người dân chưa thực sự phong phú. Nhu cầu thụ hưởng văn hóa ngày càng cao nhưng các không gian, hoạt động, sự kiện văn hóa… trên địa bàn thành phố vẫn còn có mặt hạn chế.

Trên tinh thần mong muốn thúc đẩy sự phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố, góp phần tạo sự đa dạng, phong phú hơn về các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, Thường trực HĐND thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề nhằm mở ra diễn đàn để cử tri là văn nghệ sĩ trực tiếp tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, hiến kế, đề xuất những giải pháp đối với các cấp chính quyền thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, trái sang); Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 2, phải sang); Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân (bên trái) và Trưởng ban Văn hóa xã hội Nguyễn Đình Khánh Vân đaaij diện Thường trực HĐND thành phố có buổi tiếp xúc với các văn, nghệ, sĩ thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, trái sang); Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 2, phải sang); Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân (bên trái) và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Nguyễn Đình Khánh Vân, đại diện Thường trực HĐND thành phố có buổi tiếp xúc với các văn, nghệ sĩ thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo các văn nghệ sĩ, Đà Nẵng khá trống vắng các chương trình ca nhạc đương đại diễn ra thường kỳ hằng tuần, hằng tháng tại các tụ điểm ngoài trời. Hiện nay không gian diễn xướng dân ca Bài chòi và sân khấu nhỏ “Đưa Tuồng xuống phố” còn mang tính tạm thời, thiếu chăm chút.Tại hội nghị, cử tri là văn nghệ sĩ thành phố trao đổi thẳng thắn về các vấn đề liên quan, đề nghị HĐND thành phố ban hành các chính sách mới, đột phá hơn nữa về phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học – nghệ thuật thành phố Bùi Văn Tiếng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Chủ tịch Liên hiệp Các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Bùi Văn Tiếng phát biểu ý kiến. Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ tịch Liên hiệp Các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Bùi Văn Tiếng bày tỏ sự phấn khởi khi HĐND thành phố nhiệm kỳ này đang nỗ lực tái khởi động hình thức tiếp xúc cử tri chuyên đề, càng phấn khởi hơn khi HĐND thành phố đã xác định nội dung của buổi tiếp xúc cử tri hôm nay là một chuyên đề liên quan đến văn hóa, đến cái đẹp và đến văn nghệ sĩ.

Ông Tiếng kiến nghị, mong trong quá trình đô thị hóa, thành phố ngày càng có thêm nhiều không gian công cộng, bởi xưa nay không gian công cộng luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta, tạo nên sự tương tác giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Quang chia sẻ, việc chụp ảnh tại các điểm du lịch và đưa lên các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Google Map… đã góp phần rất lớn vào việc quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch của thành phố Đà Nẵng trong nhiều năm qua.

Ông Quang cho rằng, thành phố nên công bố các địa điểm chụp ảnh du lịch trên toàn thành phố, đưa thông tin lên các mạng xã hội, các đơn vị lữ hành du lịch, bản đồ điện tử du lịch để du khách nắm bắt, kích thích nhu cầu đến khám phá.

Nhiều văn nghệ sĩ có ý kiến tâm huyết để phát triển hoàn thiện không gian văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố, như biểu diễn âm nhạc đương đại trên sân khấu ngoài trời (âm nhạc đường phố); không gian văn hóa qua nghệ thuật cộng đồng; phát triển không gian nghệ thuật điêu khắc…

Nghệ sĩ Trần Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương chia sẻ, hiện đội ngũ nghệ sĩ chất lượng trên địa bàn thành phố khá khan hiếm, bị “chảy máu nhân tài”. Thành phố không thu hút được lực lượng nghệ sĩ trẻ, giỏi về làm việc, cần có giải pháp để thu hút lực lượng nghệ sĩ chất lượng cao, góp phần hoàn thiện không gian văn hóa thành phố.

Theo ông Nguyễn Hoàng Long, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố, cần phát triển từng bộ môn nghệ thuật, góp phần vào phát triển không gian văn hóa cộng đồng chung của thành phố; làm sao tận dụng được các thiết chế văn hóa để phát huy giá trị văn hóa.

Ông Long cho rằng, không gian văn hóa Đà Nẵng rất đẹp, rất đặc trưng, đa dạng. Để thu hút du khách đến thưởng lãm, phải có sự đóng góp của các loại hình nghệ thuật từ đó tăng cường quảng bá.

Các nghệ sĩ cần phát huy thế mạnh để tạo nên tác phẩm nghệ thuật phong phú, đa dạng góp phần vào sự phát triển của không gian văn hóa thành phố.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.