Phấn đấu 100% nạn nhân bị bạo lực được hỗ trợ, can thiệp kịp thời

.

Ngày 6-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Hải Châu tổng kết đợt thi đua đặc biệt và phát động thực hiện mô hình “Điểm đến an toàn” nhằm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU của Thành ủy về “Xây dựng Đà nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em”.

Hưởng ứng thực hiện đợt thi đua đặc biệt do Hội LHPN thành phố phát động, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn quận tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể: thực hiện công trình “Vạn phần quà san sẻ yêu thương”, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hộ gia đình gặp khó khăn bởi Covid-19; kêu gọi cộng đồng, xã hội chung tay thu gom, phân loại rác thải bảo vệ môi trường với công trình “Tỷ đồng cho thiết bị xanh, môi trường sạch”; thực hiện hiệu quả chương trình “Sắc cam - thắp sáng và hành động” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình đến từng khu dân cư trên địa bàn quận.

Tại chương trình, Hội LHPN quận Hải Châu phát động mô hình “Điểm đến an toàn” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực phụ nữ và trẻ em, hướng đến xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn; phấn đấu đạt 100% trường hợp gây ra bạo lực bị phát hiện, xử lý và các nạn nhân được hỗ trợ, can thiệp kịp thời. Dịp này, 9 tập thể, 5 cá nhân được UBND quận tặng giấy khen vì đạt thành tích tốt trong đợt thi đua đặc biệt.

KIỀU PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.