Lãnh đạo thành phố tiếp Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác

.

ĐNO - Sáng 28-4, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh cùng phu nhân đến chào tạm biệt lãnh đạo thành phố nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh. Ảnh: L.P
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh. Ảnh: L.P

Tiếp Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chúc mừng ông Viengxay Phommachanh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng trong gần 4 năm qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do Covid-19.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao vai trò và những hoạt động của ông Viengxay Phommachanh, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Nam - Trung Lào nói riêng; đồng thời bày tỏ mong muốn được gặp lại ông Viengxay Phommachanh tại Lào trong chuyến công tác sắp tới của lãnh đạo thành phố.

Tiếp Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ghi nhận những nỗ lực của ông Viengxay Phommachanh trong việc khắc phục khó khăn do Covid-19, linh hoạt tổ chức các hoạt động ngoại giao bằng hình thức trực tuyến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh () tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh và phu nhân. Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh và phu nhân. Ảnh: L.P

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Biên bản hợp tác giữa hai thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Nam - Trung giai đoạn 2018-2022 cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trong chuyến công tác sắp tới của lãnh đạo thành phố tại các tỉnh Nam - Trung Lào, hai bên sẽ thảo luận, ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2027 trên các lĩnh vực, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ giữa thành phố và các tỉnh Nam - Trung Lào.

Tiếp Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân đánh giá cao những nỗ lực của ông Viengxay Phommachanh trong nhiệm kỳ công tác, nhấn mạnh ông Viengxay Phommachanh và cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi hoạt động, hỗ trợ thành phố trong hoạt động giao lưu, hợp tác với các tỉnh Nam - Trung Lào trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, ngoại giao nhân dân,…

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân () cùng lãnh đạo sở, ngành chụp ảnh kỷ niệm cùng Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh. Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân (thứ 3, bên phải sang) cùng lãnh đạo sở, ngành chụp ảnh kỷ niệm cùng Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh. Ảnh: L.P

Tại buổi tiếp Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ông Viengxay Phommachanh trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, thủy chung, trong sáng giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam - Trung Lào nói riêng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng () tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh. Ảnh: L.P
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 2, bên phải sang) tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh. Ảnh: L.P

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng mong muốn sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác, ông Viengxay Phommachanh tiếp tục kết nối, hỗ trợ để Đà Nẵng tiếp tục giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với các địa phương Lào.

Tại các buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã giúp ông hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác.

Ông Viengxay Phommachanh đánh giá cao lãnh đạo thành phố luôn kịp thời giúp đỡ các tỉnh Nam - Trung Lào phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống Covid-19, tạo điều kiện để nhân dân và sinh viên Lào sinh sống và học tập tại Đà Nẵng được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Ông Viengxay Phommachanh cho biết, năm 2022 được Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào chọn là năm hữu nghị, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022). Đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ Việt Nam - Lào nói chung, giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam - Trung Lào nói riêng sẽ tiếp tục phát triển bền chặt, tốt đẹp.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.