Chính trị - Xã hội

Nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn tại biển Đà Nẵng

17:46, 29/04/2022 (GMT+7)

ĐNO - Nằm trong khuôn khổ Chương trình khai trương mùa du lịch biển 2022, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động để phục vụ người dân và du khách như lễ hội thả diều nghệ thuật Đà Nẵng fly; cuộc thi đắp tượng cát nghệ thuật; giải đua Sup; hội thi bơi dành cho người yêu biển; triển lãm ảnh "Khoảnh khắc Sơn Trà"…

 
VIDEO: VĂN HOÀNG - NHẬT HẠ
 
Gần 50 con diều lớn, nhỏ được trình diễn tại Công viên Biển Đông từ ngày 29-4 đến 1-5. Ảnh: THU HÀ
Gần 50 con diều lớn, nhỏ được trình diễn tại Công viên Biển Đông từ ngày 29-4 đến 1-5. Ảnh: THU HÀ

Tại Công viên Biển Đông, Lễ hội Diều diễn ra từ 9 giờ 30 đến 18 giờ từ ngày 29-4 đến 1-5 với sự tham gia của 6 nghệ nhân vận hành 50 con diều lớn, nhỏ, với các mô hình như: trái tim, chim, cá, hải cẩu, bạc tuộc, rắn, cá sấu…

Ông Võ Hồng Phương, thành viên CLB diều Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, CLB tham gia trình diễn diều nghệ thuật tại Đà Nẵng từ năm 2012 đến nay. Theo đánh giá của ông Phương, biển Đà Nẵng với bãi cát dài trải rộng, nắng đẹp rất thuận lợi để trình diễn các loại diều.

Tại cuộc thi đắp tượng cát, đây là sân chơi dành cho các sinh viên khoa kiến trúc của các trường đại học. Các đội tham gia sẽ dùng cát tạo thành các tác phẩm nghệ thuật; tạo nên điểm tham quan và chụp ảnh độc đáo, mới lạ cho người dân và du khách khi đến với biển Đà Nẵng.

Cũng trong chiều 29-4, Lễ hội thể thao biển Đà Nẵng - Da Nang Color Race 2022 được khai mạc tại bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà). Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình "Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2022"; đồng thời, tạo điều kiện phát triển các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước và các môn thể thao giải trí biển trên địa bàn thành phố. 

Theo ông Trần Đại Nghĩa, Phó Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, những hoạt động tại lễ hội sẽ mang lại cho du khách những cảm xúc và trải nghiệm thú vị khi đến vui chơi tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Thông qua giải đua, Ban quản lý mong muốn giới thiệu, quảng bá đến người dân và du khách các hoạt động, sản phẩm và hình ảnh du lịch biển. 

Tham gia giải đua SUP 1.000m dành cho nam, anh Cao Xuân Đạt, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu chia sẻ: "Tôi rất hứng thú với cuộc đua này. Đây là cơ hội để những người yêu bộ môn chèo SUP được giao lưu, làm quen và mang tinh thần thể thao sôi động, khỏe khoắn đến với nhiều người hơn". 

Ông Phil Cooper, du khách đến từ Úc cho biết, đây là lần thứ 2 ông đến du lịch tại Đà Nẵng và được chứng kiến, trải nghiệm nhiều hoạt động thể thao thú vị và đặc sắc. Ông hy vọng sẽ được thưởng thức những món ăn ngon và tận hưởng không khí sôi động của Đà Nẵng trong chuyến đi này.

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022, từ ngày 28-4 đến 3-5 tại khu vực tượng mẹ Âu Cơ (công viên biển Đông), Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình triển lãm 110 ảnh chủ đề “Khoảnh khắc Sơn Trà” và “Tác hại của việc cho khỉ ăn”.

Thông qua các bức ảnh sinh động, các câu chuyện về các loài động, thực vật ở Sơn Trà, Ban quản lý muốn tuyên truyền đến người dân và du khách sẽ hiểu rõ hơn về các hệ động, thực vật, đa dạng sinh học của bán đảo Sơn Trà cũng như truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường tự nhiên đến người dân và du khách.

Theo đánh giá của ông Võ Hồng Phương (Câu lạc bộ Diều Thành phố Hồ Chí Minh), biển Đà Nẵng với bãi cát dài trải rộng, nắng đẹp rất thuận lợi để trình diễn các loại diều. Ảnh: THU HÀ
Theo đánh giá của ông Võ Hồng Phương (CLB Diều Thành phố Hồ Chí Minh), biển Đà Nẵng với bãi cát dài trải rộng, nắng đẹp rất thuận lợi để trình diễn các loại diều. Ảnh: THU HÀ
Chiếc diều lớn nhất có hình dáng bạch tuột vớ chiều ngang 6m, dài 80m được trình diễn tại lễ hội Diều. Ảnh: THU HÀ
Chiếc diều lớn nhất có hình dáng bạch tuộc vớI chiều ngang 6m, dài 80m được trình diễn tại lễ hội Diều. Ảnh: THU HÀ
Các đội tham gia hào hứng với cuộc thi đắp tượng cát nghệ thuật tại bãi biển Phạm Văn Đồng, Công viên Biển Đông trong ngày 29-4. Ảnh: THU HÀ
Các đội tham gia hào hứng với cuộc thi đắp tượng cát nghệ thuật tại bãi biển Phạm Văn Đồng, Công viên Biển Đông trong ngày 29-4. Ảnh: THU HÀ
Dịp lễ này, giải đua thuyền buồm các câu lạc bộ Đà Nẵng mở rộng góp phần tạo điểm nhấn du lịch biển Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ
Dịp lễ này, giải đua thuyền buồm các câu lạc bộ Đà Nẵng mở rộng góp phần tạo điểm nhấn du lịch biển Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ
Trình diễn dù lượn có động cơ tại buổi khai mạc Lễ hội thể theo biển Đà Nẵng - Da Nang Color Race 2022 ở bãi biển Mân Thái, quận Sơn Trà. Ảnh: VĂN HOÀNG
Trình diễn dù lượn có động cơ tại buổi khai mạc Lễ hội thể theo biển Đà Nẵng - Da Nang Color Race 2022 ở bãi biển Mân Thái, quận Sơn Trà. Ảnh: VĂN HOÀNG
Các vận động viên tham gia giải đua SUP 1000m dành cho nam kiểm tra SUP trước khi bắt đầu cuộc đua. Ảnh: VĂN HOÀNG
Các vận động viên tham gia giải đua SUP 1000m dành cho nam kiểm tra SUP trước khi bắt đầu cuộc đua. Ảnh: VĂN HOÀNG
Các vận động viên chèo SUP bắt đầu cuộc đua trong chiều 29-4. Ảnh: VĂN HOÀNG
Các vận động viên chèo SUP bắt đầu cuộc đua trong chiều 29-4. Ảnh: VĂN HOÀNG
Những vận động viên đầu tiên về đích trong phần thi chèo SUP 1000m nam. Ảnh: VĂN HOÀNG
Những vận động viên đầu tiên về đích trong phần thi chèo SUP 1.000m nam. Ảnh: VĂN HOÀNG
Các vận động viên tham gia hội thi bơi dành cho người yêu biển trong chiều 29-4. Ảnh: VĂN HOÀNG
Các vận động viên tham gia hội thi bơi dành cho người yêu biển trong chiều 29-4. Ảnh: VĂN HOÀNG
Lực lượng cứu hộ túc trực để bảo đảm an toàn cho vận động viên trong quá trình thi đấu trên biển. Ảnh: VĂN HOÀNG
Lực lượng cứu hộ túc trực để bảo đảm an toàn cho vận động viên trong quá trình thi đấu trên biển. Ảnh: VĂN HOÀNG
Triển lãm ảnh được tổ chức với mong muốn để người dân và du khách hiểu hơn về hệ sinh thái của bán đảo Sơn Trà. Ảnh: NHẬT HẠ.
Người dân và du khách tham quan triển lãm ảnh "Khoảnh khắc Sơn Trà". Ảnh: NHẬT HẠ
Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông người dân và du khách. Ảnh: NHẬT HẠ.
Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông người dân và du khách. Ảnh: NHẬT HẠ

THU HÀ - VĂN HOÀNG

.