Phản biện xã hội đối với dự thảo dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

.

Ngày 13-4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phản biện xã hội dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì hội nghị. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (ngồi giữa, hàng đầu) cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: T. HUY
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (ngồi giữa, hàng đầu) cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: T. HUY

Tại hội nghị, các chuyên gia, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ làm công tác Mặt trận ở các cấp tập trung nêu các ý kiến phản biện về tính thống nhất, đồng bộ, liên thông của dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với Hiến pháp năm 2013 và pháp luật hiện hành; phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự thảo luật; việc thể hiện nguyên tắc thực hiện dân chủ; các quy định thể hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong dự thảo luật; đặc biệt là những quy định dân chủ cơ sở ở cấp xã, khu dân cư, các nội dung liên quan dân bàn, dân biểu quyết trực tiếp nên mở rộng, bổ sung cho phù hợp…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nhấn mạnh tầm quan trọng, phạm vi tác động rộng, nội dung phong phú của dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, do đó cần phải nghiên cứu đầy đủ toàn diện hơn những vấn đề lý luận, các hình thức, khái niệm, từ đó tạo sự thống nhất, đồng bộ; nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, giúp cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”…

Theo ông Lê Tiến Châu, nếu dự thảo luật được thông qua và tổ chức thực hiện tốt sẽ góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền, là cơ sở pháp lý đẩy mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, do đó đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục chủ trì, phối hợp các cơ quan hữu quan nghiên cứu thấu đáo, rà soát kỹ để bảo đảm dự án luật liên thông, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.