Xây dựng đô thị khang trang, văn minh, hiện đại

.

Sau 2 tháng tuyên truyền, vận động nhân dân và các hộ kinh doanh nhằm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/QU ngày 14-2-2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động, trật tự đô thị, đến nay, các tuyến đường, vỉa hè, địa điểm công cộng trên địa bàn quận đã thoáng đãng, khang trang, bảo đảm trật tự, văn minh đô thị.

Quận Sơn Trà tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị nhằm góp phần tạo diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp. TRONG ẢNH: Tuyến đường Võ Nguyên Giáp được giữ gìn thông thoáng, văn minh.Ảnh: HOÀNG HIỆP
Quận Sơn Trà tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị nhằm góp phần tạo diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp. TRONG ẢNH: Tuyến đường Võ Nguyên Giáp được giữ gìn thông thoáng, văn minh. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Quyết liệt thực hiện từ sớm

Triển khai Chỉ thị số 16-CT/QU, UBND quận Sơn Trà đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 25-2-2022 về tăng cường quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động, trật tự đô thị trên địa bàn quận từ năm 2022-2025 nhằm khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, vi phạm trong công tác kiểm tra, quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực nói trên trong thời gian qua.

Đồng thời chấm dứt tình trạng xây dựng sai phép, không phép, tự ý bàn giao cho người dân vào ở tại một số dự án, công trình xây dựng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; chấm dứt tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường và khu vực xung quanh chợ để kinh doanh, buôn bán; để phương tiện dưới lòng đường gây ùn tắc giao thông, nhếch nhác...

Ngày 1-3-2022, UBND quận Sơn Trà tiếp tục ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, vỉa hè, xử lý bán hàng rong và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận năm 2022, tập trung thực hiện trên 21 tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, cá nhân hoạt động thương mại và 4 tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè ngoài mục đích giao thông đường bộ; xử lý trật tự vỉa hè, lòng đường xung quanh 8 chợ.

Các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý các trường hợp lấn chiếm lối thoát hiểm; lấn chiếm không gian vỉa hè; xử lý người bán hàng rong, chèo kéo khách, lang thang xin ăn biến tướng... Từ ngày 16-4, các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự đô thị, hoàn thành trước ngày 31-5-2022.

Thời gian qua, 7 phường của quận Sơn Trà đã đồng loạt tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh, chủ cơ sở dịch vụ, du lịch thực hiện nghiêm Kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND quận Sơn Trà, đặc biệt nhiều hộ dân, hộ kinh doanh đã ký cam kết tự tháo dỡ, di dời các phương tiện, vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước ngày 15-4-2022.

Tại phường Phước Mỹ, tình trạng đỗ xe máy, bán hàng rong ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Công viên Biển Đông và các tuyến đường lân cận đã được giảm thiểu. Phường xử phạt 50 trường hợp để xe máy dưới lòng đường với tổng số tiền 17,5 triệu đồng và 5 trường hợp sử dụng xe đẩy bán hàng rong sai quy định với tổng số tiền 12,5 triệu đồng.

Đến nay, phường Phước Mỹ đã có hơn 70% số hộ đã tự tháo dỡ, di dời các vật dụng, phương tiện vi phạm. “Qua hơn 1 tháng quán triệt, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhiều lần, sau ngày 15-4-2022, phường tổ chức lực lượng ra quân xử lý các trường hợp không tự giác chấp hành”, Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ Phan Tất Tỉnh nói.

Bí thư Đảng ủy phường An Hải Tây Phạm Đình Nam thông tin, Đảng ủy phường đã tổ chức quán triệt, phát động và ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 16-CT/QU đến toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ, chi hội đoàn thể trên địa bàn phường. Đồng thời phường cùng các tổ dân phố, chi bộ, mặt trận các khu dân cư tổ chức tuyên truyền các nội dung thực hiện đến nhân dân.

Hiện nay đang vận động và xử lý các hộ bán hàng rong trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, cầu Rồng và khu vực công viên phía đông cầu Rồng; xử lý việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán của các hộ kinh doanh ở tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hà Thị Thân, Đông Giang; kiểm tra, xử lý các trường hợp đậu, đỗ xe không đúng quy định; kiểm tra, kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng sai phép...

Chọn nhiều tuyến đường chính để làm điểm

Theo Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà Nguyễn Trần Bang, thực hiện Chỉ thị số 16-CT/QU của Quận ủy Sơn Trà và các kế hoạch của UBND quận, đội ban hành 2 kế hoạch thực hiện trật tự đô thị và trật tự xây dựng, an toàn lao động; thực hiện hơn 140 lượt kiểm tra công trình xây dựng và tham mưu UBND quận Sơn Trà xử phạt 2 trường hợp xây dựng sai phép với tổng số tiền 32,5 triệu đồng.

Hiện Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận và các phường đang tập trung xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước cổng các cơ quan, trường học, cơ sở tôn giáo... trong năm 2022 và xử lý tình trạng để bảng hiệu, cây cảnh, mái hiên... lấn chiếm vỉa hè trên 15-20 tuyến đường/phường. Bước đầu, tình hình trật tự đô thị, vỉa hè tại nhiều tuyến đường trên địa bàn quận đã có những chuyển biến tích cực, các địa điểm tập trung đông khách được bảo đảm văn minh, lịch sự, tạo ấn tượng tốt cho du khách trong những ngày tham quan, du lịch tại Đà Nẵng.

Bí thư Quận ủy Sơn Trà Trần Thắng Lợi cho biết, sau khi Quận ủy quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16-CT/QU, UBND quận đã nhanh chóng cụ thể hóa thành các kế hoạch triển khai thực hiện; các Đảng ủy, UBND phường đều tổ chức quán triệt và ra quân triển khai thực hiện chỉ thị. Đặc biệt, mỗi địa phương đã chọn nhiều tuyến đường chính để triển khai làm điểm… và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Quận ủy xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của quận và các phường nhằm lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích