Lắng nghe tiếng nói của cử tri

.

Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 2 dự kiến tổ chức vào ngày 26-5. Chương trình là kênh thông tin tương tác giữa cử tri và chính quyền thành phố, là nơi cử tri có thể trực tiếp đối thoại, gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của mình đến với các cấp chính quyền thành phố.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trao đổi với Báo Đà Nẵng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết:

- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; theo Chương trình giám sát của Thường trực HĐND thành phố năm 2022, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 2, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với những nội dung cụ thể.

Chương trình là một trong những hình thức giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố đối với UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố, thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các hội nghị, cuộc họp; theo dõi, đôn đốc, giám sát UBND thành phố và các ngành chức năng trong công tác giải quyết đơn, thư công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri theo luật định.

Chương trình cũng là kênh thông tin tương tác giữa cử tri và chính quyền thành phố, là nơi cử tri có thể trực tiếp đối thoại, gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của mình đến với các cấp chính quyền thành phố. Thông qua chương trình, lãnh đạo thành phố sẽ lắng nghe phản ánh của cử tri trước những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, qua đó tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền thành phố, các ngành liên quan đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” là kênh thông tin tương tác giữa cử tri và chính quyền thành phố. TRONG ẢNH: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ nhất. Ảnh : TRỌNG HUY
Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” là kênh thông tin tương tác giữa cử tri và chính quyền thành phố. TRONG ẢNH: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ nhất. Ảnh : TRỌNG HUY

* Thưa ông, dự kiến chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 2 có những nội dung cụ thể nào?

- Chương trình sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nội dung kết luận tại Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ nhất; kết quả thực hiện các nội dung theo thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay và các nội dung liên quan đến chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua chương trình, UBND thành phố, các cơ quan đơn vị có liên quan, các địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, lực lượng tham gia phòng, chống dịch và giải pháp khôi phục phát triển kinh tế thành phố sau Covid-19. Báo cáo về tiến độ đầu tư, chuẩn bị đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; thực trạng và phương án di dời các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang sản xuất xen lẫn trong các khu dân cư vào cụm công nghiệp. Đồng thời, đây chính là diễn đàn để cử tri trực tiếp phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm như công tác đầu tư, quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng; giải pháp xử lý ngập úng trước mùa mưa; công tác quản lý hệ thống cây xanh thành phố; việc đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn thành phố trong thời gian đến…

HĐND thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri thành phố. Trong ảnh: Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ hai, từ phải sang)kiểm tra tại hiện trường dự án triển khai trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ảnh: T.H
HĐND thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri thành phố. TRONG ẢNH: Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ hai, từ phải sang) kiểm tra tại hiện trường dự án triển khai trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ảnh: T.H

* Công tác chuẩn bị đến nay như thế nào, thưa ông?

- Thường trực HĐND thành phố đã đề nghị các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung chu đáo, đầy đủ, bảo đảm. Theo đó, yêu cầu UBND thành phố gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến chương trình; tổng hợp kết quả giải quyết đơn, thư công dân, ý kiến cử tri, các nội dung liên quan đến chất vấn và trả lời chất vấn đã đến hạn từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay cho Thường trực HĐND thành phố theo đúng thời gian quy định; phân công lãnh đạo UBND thành phố tham dự và phát biểu tại chương trình.

UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo và giải trình; chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố và các đơn vị có liên quan chuẩn bị chu đáo tài liệu, nội dung phục vụ chương trình…

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, Thường trực HĐND huyện Hòa Vang tập trung tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến nội dung chương trình; giới thiệu cử tri tham dự và phát biểu tại chương trình.

Đối với các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố, thời gian trước khi diễn ra chương trình, tập trung triển khai kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, nhất là kết quả giải quyết đơn, thư; việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND thành phố và các ngành chức năng liên quan đến nội dung chương trình. Qua hoạt động giám sát, tiếp tục tham gia thảo luận và có những đề xuất kiến nghị cụ thể tại chương trình.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Làm rõ 31 nội dung cử tri và dư luận quan tâm
Để chuẩn bị Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 2, trong tổng số 47 nội dung công việc được giao theo thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố từ trước đến nay, UBND thành phố tập trung rà soát, báo cáo định kỳ tiến độ triển khai 31 nội dung cử tri và dư luận quan tâm, đáng chú ý như: Tiến độ xử lý đối với chung cư, nhà tập thể xuống cấp nghiêm trọng (cấp độ D); tham mưu giải pháp điều chỉnh/hủy bỏ đối với danh mục các dự án thu hồi đất hằng năm đã quá 3 năm nhưng chưa triển khai, chưa có quyết định thu hồi đất; rà soát, đề xuất phương án chung, mang tính tổng thể đối với các trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp; tiến độ giải tỏa, bàn giao mặt bằng triển khai các công trình, dự án trọng điểm; giải pháp xử lý các điểm nóng về môi trường, ngập úng…

TRỌNG HUY thực hiện

;
;
.
.
.
.
.