Chính trị - Xã hội

Tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực

15:17, 26/05/2022 (GMT+7)

ĐNO - Phát biểu kết luận tại Chương trình "HĐND với cử tri" lần hai tổ chức sáng ngày 26-5, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri. 

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bìa trái) phát biểu kết luận chương trình. Ảnh: L.P
Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) phát biểu kết luận chương trình. Ảnh: TRỌNG HUY

Liên quan đến các ý kiến kiến nghị của cử tri, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, vấn đề nhà sinh hoạt cộng đồng gây khá nhiều bức xúc thời gian qua, đề nghị UBND thành phố ưu tiên, quan tâm xử lý vấn đề này.

“Theo quy hoạch giai đoạn năm 2021-2025, thành phố xây dựng khoảng 463 nhà sinh hoạt cộng đồng phân chia đồng đều trên các quận, huyện toàn thành phố. Thành phố cần rà soát, tính toán quỹ đất công, đất rẻo chưa khai thác để bố trí xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng”, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Về vấn đề trường học quá tải tại một số địa phương, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị ngành Giáo dục rà soát bổ sung, xử lý linh hoạt trong tham mưu về bố trí biên chế giáo viên; tính toán chặt chẽ hơn trong vấn đề xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng, giảm tải cho ngành giáo dục.

Đề nghị UBND thành phố bổ sung quỹ đất cho giáo dục, cương quyết giữ quỹ đất cho giáo dục trong kế hoạch quy hoạch quỹ đất của thành phố; tập trung giải quyết để bảo đảm học sinh tiểu học được học ngày 2 buổi ở quận Liên Chiểu; ưu tiên mở rộng trường lớp, xã hội hóa để giải quyết dứt điểm câu chuyện này.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, vấn đề về cấp thoát nước trên địa bàn thành phố, cần rà soát lại sự phân cấp ở từng quận, huyện và thành phố để bảo đảm được nguồn lực cũng như năng lực giải quyết vấn đề này. 

Vấn đề về cây xanh, Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố có những quy định cụ thể, công khai minh bạch về trách nhiệm trong quản lý nhằm bảo đảm mật độ, chủng loại cây xanh, tạo điểm nhấn kết hợp mỹ quan đô thị ở một số tuyến đường du lịch. 

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về thuế đất phi nông nghiệp, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Cục Thuế làm rõ giá thuế đất để người dân, doanh nghiệp được nắm rõ…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến giải trình tại chương trình. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu giải trình tại chương trình. Ảnh: TRỌNG HUY

Giải trình tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, tính từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, UBND thành phố đã nhận được 429 kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND thành phố chuyển đến. 

Trong đó, có nhiều vấn đề nóng như: xử lý các điểm nóng về môi trường; tiến độ đầu tư, chuẩn bị đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu tái định cư; xây dựng hạ tầng giao thông, thoát nước; xử lý tình trạng ngập úng; chính sách phòng, chống Covid-19; chích sách hỗ trợ doanh nghiệp, xã hội hóa...

UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện. Nhìn chung, các kiến nghị của cử tri đều được các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý, giải quyết nghiêm túc, có trách nhiệm, góp phần tháo gỡ những khó khăn, bức xúc, cơ bản đáp ứng được mong đợi của cử tri.

Đối với các kiến nghị cử tri tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết và báo cáo UBND thành phố. UBND thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố để thông tin lại với cử tri.

Năm 2022, UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đặc biệt, đã triển khai ngay từ đầu năm Chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. UBND thành phố đang tích cực phối hợp Thanh tra Chính phủ để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ có giải pháp xử lý đối với các dự án vướng mắc vượt thẩm quyền cần phải xử lý để khơi thông nguồn lực.

Trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã xây dựng bảo đảm phấn đấu tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 6-7% so với năm 2021.

TRỌNG HUY - LAM PHƯƠNG - THANH PHƯƠNG

.