Chính trị viên phó thi tài

.

Hội thi “Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi và Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường giỏi năm 2022” được các quận, huyện tổ chức chu đáo nhằm phát hiện đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang phường, xã; đồng thời góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị ở cơ sở.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà trao thưởng cho các Chính trị viên phó đạt giải tại hội thi. Ảnh: A.Đ
Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà trao thưởng cho các Chính trị viên phó đạt giải tại hội thi. Ảnh: A.Đ

Tại quận Thanh Khê, hội thi “Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi và Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường giỏi năm 2022” có 10 Bí thư Đoàn phường kiêm Chính trị viên phó Ban CHQS tham gia, với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng trăm cổ động viên là lực lượng dân quân địa phương. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: viết đề cương và thực hành giảng bài; kiến thức, xử trí tình huống và duy trì một buổi sinh hoạt “Ngày chính trị văn hóa tinh thần” cho lực lượng dân quân. Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Tân Chính (quận Thanh Khê) chia sẻ: “Tham gia hội thi là dịp để tôi học tập, nắm vững kiến thức, trau dồi rèn luyện khả năng, phương pháp giảng dạy sao cho linh hoạt, hấp dẫn. Tôi mong muốn kết quả tại hội thi sẽ là hành trang để bản thân làm tốt hơn nhiệm vụ của mình”.

Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi hội thi, Thượng tá Lê Tất Quảng, Chính trị viên Ban CHQS quận Thanh Khê cho biết: “Các thí sinh tham gia hội thi với khí thế sôi nổi, nhiệt huyết, mang phong cách của cán bộ Đoàn, đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện cho các đối tượng dân quân nắm được nội dung công tác Đảng, công tác chính trị trong tình hình hiện nay. Từ đó, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ”.

Tại quận Sơn Trà, thí sinh của 7 phường đã có sự ôn luyện kỹ lưỡng nên rất tự tin trong các phần dự thi. Nội dung giảng bài chính trị cuốn hút với các chuyên đề được lựa chọn sát tình hình thực tế công tác tại địa phương như: dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện của phường An Hải Đông; chuyên đề Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay của phường Mân Thái. Anh Nguyễn Bích Hổ, Chính trị viên phó Ban CHQS phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) chia sẻ: “Thông qua hội thi, bản thân tôi rút ra nhiều kinh nghiệm về tổ chức ngày sinh hoạt văn hóa tinh thần, phương pháp giảng dạy về pháp luật, kỷ luật quân đội, tuyên truyền quan điểm của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng cho các đối tượng. Đồng thời, bản thân tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng vào thực tế công việc của mình”.

Các phần thi được tổ chức tập trung tại Ban CHQS quận, huyện; riêng thi tổ chức “Ngày sinh hoạt văn hóa tinh thần” được đưa về các địa phương để tạo không khí sinh động, có đông đảo lực lượng dân quân và đoàn viên tham gia. Qua tổ chức sinh hoạt, các Chính trị viên phó đã thể hiện rõ bản lĩnh, khả năng định hướng, điều hành, xử lý, dẫn dắt các nội dung sinh hoạt hấp dẫn, cuốn hút chiến sĩ dân quân và đoàn viên thanh niên tham gia. Các địa phương đã có sự linh hoạt trong hình thức tổ chức như: giao lưu nhân chứng lịch sử, nói chuyện truyền thống, hát múa nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, giáo dục truyền thống cách mạng cho lực lượng dân quân tự vệ phường, xã. Hội thi được đưa về từng phường, xã nên lãnh đạo các địa phương đánh giá rất cao ý nghĩa, mục đích mà hội thi mang lại. Ông Huỳnh Phước Đô, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ngũ Hành Sơn khẳng định: “Các phường đã có sự đầu tư chu đáo cho hội thi, nâng cao chất lượng giáo dục, điều hành sinh hoạt chính trị của các Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường, qua đó tăng cường hiệu quả việc giáo dục, nâng cao nhận thức trong lực lượng dân quân tự vệ nói riêng, đoàn viên thanh niên của địa phương nói chung”.

Dù chỉ là hội thi được tổ chức cấp quận, huyện nhưng các địa phương đã có sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức thể hiện. Qua hội thi không chỉ phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp cơ sở, mà còn tạo tiền đề xây dựng lực lượng vũ trang địa phương mạnh về tổ chức, vững về tinh thần, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

ANH ĐỨC

;
;
.
.
.
.
.