Cử tri kiến nghị cần điều tiết để giảm giá phân bón, xăng dầu

.

Ngày 29-6, các đại biểu Quốc hội thành phố gồm: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) Trần Đình Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Cử tri huyện Hòa Vang phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Cử tri huyện Hòa Vang phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Cử tri huyện Hòa Vang kiến nghị Quốc hội sớm có giải pháp can thiệp, điều tiết để giảm giá phân bón, xăng dầu nhằm hỗ trợ người nông dân; đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường công tác giám sát để hạn chế tham nhũng, tiêu cực, mang lại niềm tin cho người dân; sớm ban hành chính sách hỗ trợ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách làm việc ở phường, xã để yên tâm công tác. Cử tri cũng đề nghị Chính phủ sớm xây dựng đề án miễn giảm học phí cho cấp THPT trong thời gian đến. Cử tri quận Cẩm Lệ đề nghị cần giám sát, quản lý chặt chẽ việc kê khai tài sản của cán bộ; đặc biệt là phải xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là vụ án tham nhũng liên quan đến Công ty Việt Á.

Tại buổi tiếp xúc, liên quan đến giá một số mặt hàng phục vụ ngành nông nghiệp tăng cao, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy lý giải, vấn đề giá vật tư sản xuất nông nghiệp và các mặt hàng tăng là do ảnh hưởng của xăng dầu tăng giá không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Hiện Quốc hội đã cân nhắc và xem xét yêu cầu Chính phủ trong thời gian tới có những biện pháp hỗ trợ nhóm đối tượng thu nhập thấp, người yếu thế để bảo đảm cuộc sống người dân.  

Về công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy thông tin, 10 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có những bước tiến lớn, đột phá và nhiều kết quả rất quan trọng. “Để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, trước hết cần phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao”, bà Thúy nhấn mạnh. 

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh lên các cơ quan liên quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian tới.

* Cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm: Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Thành Tiến, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Nguyễn Minh Huy tiếp xúc cử tri phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) để chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố.

Cử tri kiến nghị tình trạng xuống cấp của các khu tập thể; thuế nhà đất tăng gây khó khăn cho các hộ dân kinh doanh; tạo khu vui chơi cho trẻ em; ống thoát nước trên các tuyến đường Hùng Vương và Ông Ích Khiêm xuống cấp; sửa chữa đường và lót gạch vỉa hè đường Hoàng Diệu...

Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Thành Tiến tiếp thu và giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền; đồng thời cho biết sẽ tổng hợp, chuyển các kiến nghị đến cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian đến.

T.HÙNG - N.QUANG - X.HẬU - T.PHƯƠNG - T.TRANG

;
;
.
.
.
.
.