Dân quân làm công tác dân vận

.

Vừa tham gia huấn luyện vừa kết hợp làm công tác dân vận không chỉ là hoạt động truyền thống trong nhiều năm qua, mà đã trở thành nét đẹp của lực lượng dân quân thành phố. Việc làm đầy ý nghĩa của các chiến sĩ sao vuông để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.

Lực lượng dân quân quận Sơn Trà dọn vệ sinh môi trường các bãi đất trống trên địa bàn phường Nại Hiên Đông.  Ảnh: CÁT TƯỜNG
Lực lượng dân quân quận Sơn Trà dọn vệ sinh môi trường các bãi đất trống trên địa bàn phường Nại Hiên Đông. Ảnh: CÁT TƯỜNG

Dành một ngày trong nửa tháng huấn luyện tập trung, các chiến sĩ sao vuông tích cực tham gia dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, bia di tích chiến thắng, đình làng, nhà văn hóa thôn xóm, sửa chữa đường sá giao thông… Ý nghĩa hơn là các hoạt động chăm sóc gia đình thương binh - liệt sĩ, tặng quà học sinh nghèo, hộ khó khăn, đã tạo động lực để người dân vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.

Tham gia đợt huấn luyện năm nay, hơn 300 chiến sĩ dân quân binh chủng và dân quân tại chỗ quận Sơn Trà ra quân làm công tác dân vận trên địa bàn quận, tạo nên ngày hội sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn. Các chiến sĩ chia thành nhiều nhóm, dọn dẹp vệ sinh tại công viên và khu đất trống trong các khu dân cư trên địa bàn phường Nại Hiên Đông. Đây là những điểm vui chơi công cộng chưa được sự chung tay góp sức của cộng đồng, nên còn tồn đọng lượng rác thải lớn, cây cối um tùm, làm mất mỹ quan đô thị. Ngoài việc tổ chức lực lượng dân quân dọn vệ sinh sạch sẽ, thu gom phế liệu, cắt tỉa cây cối làm đẹp các khu vực công cộng và bãi đất trống, các chiến sĩ dân quân còn góp phần tuyên truyền, vận động người dân nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, chung tay vì một đô thị xanh, sạch, đẹp.

Trong đợt làm công tác dân vận này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà cùng lãnh đạo các địa phương đến thăm, tặng 15 suất quà cho gia đình chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Những món quà từ sự đóng góp của lực lượng dân quân đã góp phần động viên hậu phương gia đình, tạo niềm tin, phấn khởi để các chiến sĩ sao vuông yên tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bà Lê Thị Lệ (phường Nại Hiên Đông) chia sẻ: “Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, được sự quan tâm, giúp đỡ của các chú dân quân tôi rất xúc động, cảm ơn chính quyền và lực lượng dân quân phường”. Đợt hoạt động dân vận ý nghĩa của lực lượng dân quân Sơn Trà đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đồng thời rèn luyện cho chiến sĩ dân quân ý thức, kỹ năng về công tác dân vận, vận động quần chúng.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Nại Hiên Đông Lê Thanh Tuấn Khanh khẳng định: “Lực lượng dân quân tham gia thực hiện công tác dân vận không chỉ làm sạch đẹp cảnh quan môi trường mà còn củng cố, gắn kết tình quân dân keo sơn gắn bó, là cơ sở để vận động người dân tích cực tham gia nhiều hoạt động phong trào thi đua yêu nước ở địa phương”. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi mong muốn lực lượng dân quân sẽ phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, xung kích, năng động, tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, làm sạch cảnh quan các khu dân cư, nơi sinh hoạt công cộng trên địa bàn, tạo vẻ đẹp văn hóa, văn minh đô thị, gương mẫu đi đầu để người dân học tập, làm theo trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”.

Cũng trong đợt huấn luyện năm nay, lực lượng dân quân phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) và phường Bình Thuận (quận Hải Châu) ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải, lá cây dọc các tuyến đường, làm sạch đẹp cảnh quan môi trường trên địa bàn quận. Chi đoàn Quân sự phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) đến thăm, tặng quà cho gia đình em Phạm Văn Hậu là học sinh khiếm thị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm ở tổ 66 phường Hòa Khánh Nam, cha bị tai nạn lao động, mẹ mắc bệnh tim.

Huấn luyện kết hợp với làm công tác dân vận vừa tăng hiệu quả huấn luyện vừa góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, đẩy mạnh chính sách hậu phương quân đội. Từ hoạt động ra quân làm dân vận, hình ảnh chiến sĩ dân quân xung kích, nhiệt tình ngày càng gần gũi, gắn bó, để lại ấn tượng sâu sắc với mỗi người dân trên địa bàn.

CÁT TƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích