700 hội viên phụ nữ thành phố đồng diễn dân vũ thể thao

.

ĐNO - Tối 1-7, tại Công viên biển Đông, Hội LHPN thành phố tổ chức chương trình “Giao lưu văn nghệ - đồng diễn dân vũ thể thao” nhằm chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng và hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đến dự có Chủ tịch Hội LHPN Lào In-la-văn Kẹo-bun-phăn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga. Về phía thành phố có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân.

Hội viên phụ nữ thành phố Đà Nẵng đồng diễn dân vũ tại chương trình. Ảnh: HUỲNH TRANG
Hội viên phụ nữ thành phố Đà Nẵng đồng diễn dân vũ tại chương trình. Ảnh: HUỲNH TRANG

 Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thị Thu Hương cho biết, năm 2022, Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thi dân vũ thể thao trực tuyến nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Các cấp hội phụ nữ Đà Nẵng đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ lựa chọn hình thức thể dục, thể thao phù hợp, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ năng động, sáng tạo, có trách nhiệm. Tại chương trình, 700 hội viên phụ nữ các cấp cùng đồng diễn nhiều tiết mục văn nghệ, dân vũ thể thao.

Chiều cùng ngày, tại hội nghị Ban Chấp hành khoá XIII, lần thứ 2, Trung ương hội LHPN Việt Nam ra mắt “Mạng lưới lãnh đạo nữ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương hội không chuyên trách, nhiệm kỳ 2022-2027”. Mạng lưới là cơ sở quan trọng để đại hội xác định nhiệm vụ tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực, tăng cường sự kết nối của mạng lưới lãnh đạo nữ.

Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, truyền cảm hứng của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp; phát huy vai trò, sự tham gia hiệu quả của các Ủy viên Ban Chấp hành các ngành, đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên cơ sở, chuyên gia tư vấn cho các lĩnh vực công tác hội

Dịp này, Trung ương hội LHPN Việt Nam tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố.

HUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.