Cần có chính sách phù hợp để tạo động lực, hiệu quả làm việc cho cán bộ, công chức

.

ĐNO - Sáng 14-7, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng thông tin, từ đầu năm 2021 đến giữa năm nay, có gần 400 công chức, viên chức công tác tại các sở, ban, ngành xin thôi việc. Thành phố đã xây dựng Đề án nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức nhưng đến nay các cơ quan Trung ương chưa đồng ý.

Chất vấn tại kỳ họp, đại biểu Trần Tuấn Lợi, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố nêu, thời gian qua, tình hình cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ, thôi việc có xu hướng tăng. Đâu là nguyên nhân vấn đề và thành phố cần phải làm gì để hạn chế tình trạng trên?

Trả lời chất vấn vấn đề trên, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng cho biết,  tính cả năm 2021 đến 15-6-2022, thành phố có 388 công chức, viên chức (22 công chức, 366 viên chức) thuộc các sở, ban, ngành xin thôi việc. Các ngành có số lượng xin thôi việc nhiều nhất là Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông...

Đại biểu Trần Tuấn Lợi chất vấn tại phiên họp. Ảnh: N. PHÚ
Đại biểu Trần Tuấn Lợi chất vấn tại phiên họp. Ảnh: N. PHÚ

Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng nhấn mạnh, để kéo giảm tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc cần có chế độ, chính sách phụ cấp phù hợp, bảo đảm đời sống cho họ.

Vừa qua, Bộ Y tế đã trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 của Chính phủ về quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, sửa đổi một số quy định pháp lý tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên thực thi công vụ an tâm hơn.

UBND thành phố cũng xây dựng Đề án nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức viên chức nhưng đến nay, các cơ quan Trung ương chưa đồng ý.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng cơ quan nên có sự quan tâm, khuyến khích, tạo môi trường làm việc cho công chức, viên chức, người lao động, bố trí sắp xếp công việc phù hợp tạo điều kiện cho công chức viên chức thực thi nhiệm vụ; gặp gỡ, trao đổi, tâm tư, nguyện vọng, giải quyết các nhu cầu chính đáng của công chức viên chức để yên tâm công tác.

Chỉ đạo vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc đang có xu thế tăng trong cả nước. Tình trạng này không chỉ ở khối chính quyền mà cả khối đảng, đoàn thể.

Đây là vấn đề đặt ra cần phải nghiêm túc nhìn nhận để có giải pháp tạo môi trường thuận lợi, thu nhập ổn định cho công chức, viên chức yên tâm làm việc.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, thành phố cần có cách làm hiệu quả hơn, vừa động viên, vừa có chính sách phù hợp để tạo động lực, hiệu quả làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để họ gắn bó hơn và cống hiến tận tâm hơn cho nền hành chính. 

T. HUY – L. PHƯƠNG – N. PHÚ

;
;
.
.
.
.
.