Củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam-Lào

.

Chiều 1-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do bà In-la-văn Kẹo-bun-phăn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng  (bên phải) tặng quà lưu niệm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào In-la-văn Kẹo-  bun-phăn. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tặng quà lưu niệm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào In-la-văn Kẹo- bun-phăn. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc các thành viên trong Đoàn sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều kết quả trong chuyến công tác tại Việt Nam. Đồng thời khẳng định, Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị gắn bó lâu đời; mối quan hệ này đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp và là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng của hai nước, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022) . Dịp này, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương Lào, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng sẽ đến thăm và làm việc với 5 địa phương Nam Trung Lào từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 7-2022.

Đặc biệt, trong chuyến thăm và làm việc lần này, hai bên sẽ đánh giá kỹ hơn về các chương trình hợp tác trong thời gian qua và thảo luận kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023-2027, dự kiến sẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đà Nẵng và 5 địa phương của Lào trong giai đoạn 2023-2027.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào In-la-văn Kẹo-bun-phăn quan tâm chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh của Lào tăng cường trao đổi, hợp tác hơn nữa với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố để đạt được những kết quả to lớn hơn, góp phần tích cực vào việc khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ hai đất nước. Qua đó, tăng cường củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam-Lào.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bà In-la-văn Kẹo-bun-phăn bày tỏ niềm vui trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố. Đồng thời, thông báo quá trình hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước trong thời gian qua, định hướng trong thời gian tới và những hoạt động của Đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào cảm ơn sự giúp đỡ chân tình của lãnh đạo thành phố đã dành cho các tỉnh Nam Trung Lào trong thời gian qua; góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và phụ nữ hai nước.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.